Bóng đá

Thủ thành Việt kiều thêm một lần "đoạn tuyệt" với đội tuyển Việt Nam

23/11/2021, 18:23

Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn một lần nữa khẳng định anh muốn khoác áo tuyển CH Séc.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Idnes, thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn đã có những đánh giá khá tích cực về hành trình vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

img

Filip Nguyễn (giữa) từng được triệu tập vào đội tuyển CH Séc nhưng chưa ra sân trận nào

Theo Filip, dù chưa có điểm nào nhưng việc vào tới vòng loại cuối đã là một kỳ tích với đoàn quân áo đỏ.

“Họ đang trải qua một hành trình không tưởng. Tôi biết đây là đội bóng chơi phòng ngự phản công tốt và không dễ để ghi bàn vào lưới họ.

Tôi nghĩ rằng những người hâm mộ cũng rất hạnh phúc. Họ không mong đợi một điều gì hơn thế”, cầu thủ gốc Việt chia sẻ.

Mặc dù vậy, Filip khẳng định ưu tiên của anh là khoác áo đội tuyển CH Séc.

“Tôi muốn nắm bắt được cơ hội khoác áo đội tuyển CH Séc nhưng không biết bao giờ cơ hội đó mới đến.

Tôi luôn thuyết phục bản thân rằng mình xứng đáng có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi cần phải thật kiên nhẫn.

World Cup 2022 cũng không còn xa nữa, không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong một năm tới.

Tôi luôn cố gắng hết sức để cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia, dù cho đội bóng có không ít thủ môn giỏi như Vaclik, Pavlenka, Mandous, Stanek.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều thủ môn khác cũng như tôi muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia”, tiếp lời Filip.

Đây không phải lần đầu thủ thành sinh năm 1993 thổ lộ việc khao khát thi đấu cho đội bóng châu Âu.

Nó cũng đồng nghĩa việc anh không quan tâm tới đội tuyển Việt Nam như những thông tin trước đây.

Phát biểu của Filip tới đúng thời điểm đội tuyển Việt Nam đang khủng hoảng vị trí thủ môn và nhiều người nhắc tới việc giá như có anh trong đội hình.

Tuy nhiên, viễn cảnh này rất khó xảy ra nếu không muốn nói là không thể trong tương lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.