Bình luận

Thủ thành Việt kiều tự chặn đường lui của mình về tuyển Việt Nam

07/09/2020, 17:53

Với tuyên bố chọn đội tuyển CH Séc, Filip Nguyễn coi như đã chặn đường lui của mình với tuyển Việt Nam.

img
Filip Nguyễn (ôm bóng) tập luyện cùng đồng đội sáng 7/9

Rạng sáng 8/9, đội tuyển CH Séc sẽ có trận đấu với Scotland trong khuôn khổ bảng B2 UEFA Nations League.

Đáng chú ý, tuyển CH Séc tham dự trận đấu trên với lực lượng hoàn toàn mới so với trận thắng Slovakia 3 ngày.

Trước đó, sau trận thắng Slovakia, toàn đội đã phải cách ly do hai nhân viên vật lý trị liệu dương tính với Covid-19.

LĐBĐ CH Séc bởi vậy phải triệu tập gấp 1 đội tuyển khác để tiếp tục thi đấu. Thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn cũng có tên ở lần tập trung này.

Nếu ra sân cho CH Séc vào rạng sáng mai, Filip sẽ không còn cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, nếu anh ngồi dự bị, cơ hội vẫn còn nguyên.

Tuy nhiên, Filip lại khẳng định đã chọn đội tuyển CH Séc và không muốn chờ để thi đấu cho tuyển Việt Nam.

Được biết, trong lần hội quân gấp gáp này, tuyển CH Séc còn gọi 2 thủ môn nữa gồm Jakub Markovic và Ales Mandous. Cơ hội ra sân chia đều cho cả ba.

Filip Nguyễn chưa chắc có cơ hội ra sân nhưng phát ngôn của anh coi như đã chặn đường lui của chính mình nếu sau đợt tập trung ngắn hạn cùng tuyển Séc anh lại có ý định muốn về dưới trướng thầy Park.

Ở góc nhìn khác, có thể hiểu phát ngôn của Filip Nguyễn cũng cho thấy, từ lâu anh đã mong chờ cơ hội được khoác áo ĐT CH Séc. Việt Nam chỉ là lựa chọn thứ 2 để anh phát triển sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Nếu giả thuyết trên đúng cũng không quá bất ngờ bởi mỗi cầu thủ chuyên nghiệp đều mong muốn thi đấu ở môi trường đỉnh cao.

Rõ ràng, so với việc khoác áo tuyển Việt Nam, thi đấu cho tuyển CH Séc mang giá trị hoàn toàn khác biệt.

Tuy không phải là một ông lớn ở châu Âu nhưng đội bóng xứ pha lê thường xuyên góp mặt ở các đấu trường lớn như EURO, World Cup.

Bởi vậy, cũng không nên trách Filip khi anh quyết định từ bỏ cơ hội chiến đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Tích cực mà nói, trường hợp Filip tạo dựng được chỗ đứng, tên tuổi cùng CH Séc, đây cũng là niềm vinh dự lớn với bóng đá Việt Nam. Điều này thậm chí còn có thể trở thành cú hích giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

Mặc dù vậy, tất cả còn ở phía trước. Hãy chờ xem rạng sáng mai, Filip Nguyễn có được ra sân ở trận gặp Scotland hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.