Quản lý

Thứ trưởng "bắt tận tay" xe giường nằm tháo dây an toàn

12/02/2015, 16:13

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát hiện xe khách giường nằm tự ý bỏ dây thắt an toàn.

3
Thứ trưởng Lê Đình Thọ trực tiếp kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện vận tải hành khách cao điểm Tết trên địa bàn Đà Nẵng

Sáng 12/2, Thứ trưởng Lê Đình Thọ kiểm tra đột xuất công tác vận tải dịp cao điểm Tết tại Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng. Lãnh đạo Bộ GTVT xuống hiện trường bãi xe, gặp chủ xe, hành khách hỏi công tác phục vụ, giá vé Tết.

Tại bãi đậu xe khách tuyến Đà Nẵng – Huế, Đà Nẵng – Quảng Trị, Quảng Bình, Thứ trưởng Thọ kiểm tra giá vé, đăng ký, đăng kiểm; đặc biệt việc giảm giá vé xe sau những đợt giảm giá xăng dầu liên tiếp thời gian qua...

Theo đại diện các nhà xe này, khi xăng dầu giảm giá, giá vé các tuyến được giảm tương ứng 10-15%. Cao điểm Tết, nhưng các nhà xe tuyến Đà Nẵng – Huế chỉ phụ thu thêm 18% (tăng khoảng 10.000 đồng/vé).

Trực tiếp lên xe khách BKS 43B-009.08 (tuyến Đà Nẵng – Đà Lạt, Bảo Lộc) kiểm tra, Thứ trưởng Thọ giật mình phát hiện tất cả các giường nằm hành khách của xe này đều không có dây an toàn. Anh Trần Văn Công (SN 1970, trú Sơn Trà, Đà Nẵng), tài xế xe này thản nhiên cho hay xe mới được đi kiểm định và đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, an toàn. Tuy nhiên, vì thấy dây thắt an toàn “không cần thiết”, thậm chí vướng víu cho hành khách nên nhà xe tự ý tháo bỏ.

1
Phát hiện nhà xe phớt lờ thiết bị dây thắt an toàn cho hành khách, Thứ trưởng Thọ yêu cầu lãnh đạo Bến xe Đà Nẵng kiểm tra việc khắc phục, để phương tiện đảm bảo an toàn mới đóng lệnh cho xuất bến

Trước yêu cầu phải khắc phục hệ thống dây thắt an toàn của Thứ trưởng, nhân viên nhà xe lấy cờ-lê-mỏ- lết ra vặn thiết bị vào. Tuy nhiên, Thứ trưởng Thọ chỉ đạo lãnh đạo Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng phải tái kiểm tra, buộc nhà xe phải ra các cơ sở bảo dưỡng, sữa chữa ô tô, gia cố lại toàn bộ thiết bị dây thắt an toàn, mới được làm lệnh xuất bến.

“Các vụ TNGT thương tâm do xe khách giường nằm xảy ra trong thời gian qua là những bài học quá đắt, cần nghiêm khắc nhìn nhận lại vấn đề an toàn, phục vụ hành khách. Thực tế, nếu các xe này đảm bảo thiết bị dây thắt an toàn, hướng dẫn hành khách chấp hành, khi xảy ra sự cố sẽ hạn chế tối đa thương vong”, Thứ trưởng Thọ nói.

2
Hành khách tăng đột biến dịp cao điểm Tết

Kiểm tra tại quầy bán vé của các doanh nghiệp, Thứ trưởng Thọ đặc biệt lưu ý đơn vị vận tải phải chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về giảm giá cước sau các đợt giảm giá xăng dầu. Đặc biệt các doanh nghiệp lớn nên làm gương, tránh kiểu làm ăn chụp giật, gây bức xúc trong hành khách, người dân, làm méo mó bức tranh vận tải.

Ông Lê Viết Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng cho hay: các đơn vị vận tải chủ động kế hoạch tăng cường phương tiện phục vụ cao điểm Tết. Giá vé phụ thu lệch chiều trên các tuyến được công khai, niêm yết tại quầy bán xe.

Theo đó, các tuyến phía Bắc tăng thấp nhất 18% (Huế), cao nhất 61% (Hà Tĩnh, Thái Bình); các tuyến phía Nam tăng thấp nhất 21% (Đắk Lắk), cao nhất 62% (Gia Lai); Tuyến còn lại tăng từ 30 đến 50%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.