Xã hội

Thứ trưởng Lê Đình Thọ thăm hỏi gia đình công nhân bị tàu đâm

07/02/2017, 17:20
image

Chiều 7/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã thăm hỏi gia đình công nhân bị tàu đâm tử vong.

DSC_8834

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ thăm viếng gia đình công nhân Đoàn Văn Đức

Chiều 7/2, nhân chuyến công tác tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT tới thăm hỏi gia đình công nhân bị tàu đâm tử vong. 

Anh Đoàn Văn Đức (SN 1972, trú xóm Phúc Nguyên, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An). là công nhân duy tu ngành Đường sắt không may bị tàu hỏa đâm tử vong khi đang làm việc trên cầu đường sắt vào ngày 3/2.

Tại nhà công nhân Đoàn Văn Đức, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT chia sẻ những mất mát mà gia đình gặp phải. Thứ trưởng cũng cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin công nhân Đoàn Văn Đức không may bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ duy tu đường sắt, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt VN, Công ty CP Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh phải có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn và tổ chức thăm viếng gia đình nạn nhân. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa vì điều kiện công việc không cho phép cũng gửi lời chia buồn và một phần quà để động viên gia đình.

DSC_8838

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chia buồn cùng gia quyến và yêu cầu ngành Đường sắt sớm bố trí công việc phù hợp cho vợ công nhân Đức.

Được biết, chiều 3/2, công nhân Đoàn Văn Đức cùng một số công nhân khác đang làm việc tại cầu đường sắt thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Trước khi xảy ra tai nạn, anh Đức cùng hai công nhân khác viết lý trình trên cầu đường sắt. Khi công việc sắp hoàn thành thì hai công nhân di chuyển đến địa điểm khác, anh Đức ở lại hoàn thành nốt phần việc và không may gặp nạn. Bước đầu được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn do anh Đức làm việc ở cầu đường sắt quá gần đường bộ nên anh Đức đã không nhận ra tiếng tàu vừa qua chắn mới bị tai nạn.

Hiện tại hoàn cảnh gia đình anh  Đức rất khó khăn, vợ anh Đức là chị Nguyễn Thị Hồng (38 tuổi) chưa có việc làm ổn định, đang phải nuôi 2 con nhỏ, cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi.

Sau khi thăm hỏi động viên gia đình công nhân Đoàn Văn Đức, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Tổng công ty Đường sắt VN, Công ty CP đường sắt Nghệ Tĩnh thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ gia đình. Yêu cầu Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị Hồng, sớm bố trí công việc phù hợp để chị Hồng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.