Đường sắt

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chính thức phụ trách TCT Đường sắt

19/12/2016, 12:22

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chính thức phụ trách HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN từ hôm nay (19/12).

Thu-truong-Dong-phu-trach-HDTV-Tong-cong-ty-Duong-

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông (trái), phụ trách HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN và nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Trần Ngọc Thành ký biên bản bàn giao

Sáng nay (19/12), Bộ GTVT đã triển khai quyết định giao nhiệm vụ Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì hội nghị.

Theo Quyết định được công bố, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã có Nghị quyết và Bộ trưởng Bộ GTVT đã có Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN đối với ông Trần Ngọc Thành kể từ 19/12/2016. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng có quyết định phân công Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiêm phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN từ ngày 19/12/2016 đến khi có nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc của lãnh đạo, CBCNV Tổng công ty Đường sắt VN nói chung, cá nhân ông Thành nói riêng đã duy trì tốt SXKD, hoạt động toàn ngành ổn định trong khi chờ những quyết định về công tác nhân sự thời gian qua, cũng như trước bối cảnh khó khăn của ngành đường sắt hiện nay. Bộ trưởng khẳng định, quy trình thực hiện về công tác nhân sự rất dân chủ, thẳng thắn.

“Mong rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể lãnh đạo, CBCNV, Tổng công ty Đường sắt VN tiếp tục duy trì được sự ổn định và phát triển. Đặc biệt, trước mắt là phải thực hiện tốt đợt vận tải tết Nguyên đán”, Bộ trưởng nói.

Giao nhiệm vụ cho Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm phụ trách lĩnh vực đường sắt thời gian qua, đã thông hiểu những khó khăn của ngành, Thứ trưởng Đông sẽ cùng CBCNV đưa ngành đường sắt ổn định và có những bước phát triển thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, đây là giai đoạn quá độ nhưng thực ra vẫn là nhiệm vụ mà Thứ trưởng đang đảm nhiệm. 

“Tôi rất mong có sự tin tưởng, vào cuộc và đồng hành cùng các thành viên HĐTV, Ban điều hành, các ban, các đơn vị Tổng công ty vì sự phát triển của ngành Đường sắt. Bản thân tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đạt hiệu quả cao nhất”, Thứ trưởng Đông nói, đồng thời đề nghị lãnh đạo, CBCNV toàn ngành quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Duy trì tốt hoạt động vận tải; Nâng cao chất lượng quản lý kết cấu hạ tầng; đánh giá lại công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa; Rà soát, xây dựng tổ chức xây dựng cơ chế, thể chế trong lĩnh vực đường sắt cho phù hợp với thực tiễn hiện nay…

“Phải làm sao duy trì được sự ổn định của vận tải, tránh nguy cơ tiếp tục tụt hậu so với các lĩnh vực vận tải khác”, Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.