Thị trường

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Chuyển đổi số là việc mọi DN phải làm

04/11/2021, 18:00

Trong giai đoạn dịch bệnh và cả giai đoạn sắp tới, chuyển đổi số là việc mọi doanh nghiệp (DN) phải làm, và là hành trang giao dịch hàng ngày.

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về phát triển kỹ năng số, tại lễ tổng kết hành trình triển khai chương trình đào tạo miễn phí kỹ năng số vì cộng đồng "Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0" diễn ra chiều 3/11.

Theo Thứ Trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, với một nền kinh tế có trên 700.000 doanh nghiệp và hơn 1 triệu hộ kinh doanh cá thể, thì cần phải huy động mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu tổng thể.

img

Google hoàn thành đào tạo miễn phí kỹ năng số cho hơn 650.000 người tại Việt Nam sau 3 năm triển khai chương trình "Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0"

Tức là, vừa xây dựng nhận thức phù hợp, vừa hướng dẫn kỹ năng số thực tiễn để doanh nghiệp ứng dụng trong thực tế.

"Sự thành công của chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 sẽ là tiền đề để chúng ta có thêm nhiều chương trình vì cộng đồng, giúp hoạt động chuyển đổi số, thương mại điện tử nhanh hơn và sâu sắc hơn, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam sớm phục hồi và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo”, Thứ trưởng Nhật Tân cho hay.

Bà Stephanie Davis, Phó chủ tịch, phụ trách Đông Nam Á và Nam Á, Google châu Á - Thái Bình Dương cho biết: “Việt Nam đang có nhiều ưu thế để hưởng lợi từ cuộc cách mạng kỹ thuật số. Chúng tôi tin tưởng vào việc cung cấp một nền tảng giáo dục không chỉ hữu ích, mà còn dễ tiếp cận, cho phép mọi cá nhân có cơ hội bình đẳng để học hỏi và phát triển”.

Chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0 chính thức được triển khai tại Việt Nam từ năm 2018 thông qua các chương trình đào tạo trực tiếp miễn phí kỹ năng số, kỹ năng mềm tại bốn trung tâm giảng dạy: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, với mục tiêu trao “cơ hội học, phát triển và thành công" cho 500 nghìn người Việt Nam.

Chương trình bao gồm những bài học được thiết kế bởi các chuyên gia trong ngành xoay quanh các nội dung như tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, sự hiện diện trực tuyến và kỹ năng điều hành doanh nghiệp.

Song, hơn ba năm hoạt động, chương trình đã đào tạo cho 650.000 người, vượt 130% mục tiêu.

Xét theo vùng miền, có 39% học viên đến từ vùng nông thôn; Xét theo nghề nghiệp, có 35% người được đào tạo là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, 65% sinh viên và lao động đang tìm việc.

Cuộc khảo sát gần đây của Google cho thấy, 79% học viên Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 đã ứng dụng kiến thức vào cuộc sống như xây dựng trang web, sử dụng mạng xã hội để hỗ trợ kinh doanh trực tuyến.

8/10 học viên đã sử dụng công cụ của Google như Gmail, Google Driver, Google Meet, Google Doc để hỗ trợ cho việc quản lý công việc của mình. 86% ứng viên đã thực hiện các bước cần thiết để phát triển sự nghiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.