Quân sự

Thủ tục quy trình khi Mỹ muốn phản đòn chiến tranh hạt nhân

05/07/2019, 07:55

Theo báo Sputnik, một vị tướng Mỹ tiết lộ kế hoạch của Washington khi xảy ra chiến tranh hạt nhân.

img
Ảnh minh họa - Business Insider.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Goldfein tiết lộ chi tiết về kế hoạch trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Tướng Goldfein lưu ý rằng trong trường hợp xảy ra sự kiện tương tự, ông có ba liên hệ khẩn cấp.

Đầu tiên, ông phải liên lạc với Tod Walters, Tư lệnh Bộ chỉ huy Mỹ ở châu Âu. Ngay sau đó, Mỹ và NATO sẽ tiến hành cuộc phản công lớn, bao gồm sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay tiếp nhiên liệu, trinh sát, lực lượng điều khiển, không gian, đặc nhiệm,…

Theo ông Goldfein, tiếp đến, ông sẽ phải liên lạc với chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ Terrence J. O'shaughnessy để có những hành động trả đũa trên lãnh thổ Mỹ.

Hệ thống chống tên lửa mặt đất sẽ sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa và xác định đầu đạn thật trong số những mục tiêu giả.

img
Tàu ngầm hạt nhân USS Vermont mới của Hải quân Mỹ - ảnh minh họa National.

Sau đó, giai đoạn cuối cùng sẽ liên quan đến tàu ngầm hạt nhân, sẽ là một loạt đạn hủy diệt từ dưới nước.

Người liên lạc thứ ba của tướng Goldfein sẽ là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ, ông John Heiten. Ông sẽ phải báo cáo loại hình tấn công hạt nhân nào là cần thiết để kiềm chế kẻ thù.

“Mỗi nhiệm vụ trong số đó là những trận đánh chắc thắng và tất cả chúng đều phải được tung ra đồng thời”, trang Defense Maven trích dẫn lời ông Goldfein.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.