Thế giới

Thủ tướng Abe tạm thoát vụ bê bối bán đất công

28/03/2018, 13:00

Thủ tướng Shinzo Abe không liên quan đến vụ bê bối bán đất công cho tổ chức Moritomo Gakuen.

32

Ông Nobuhisa Sagawa trả lời câu hỏi tại phiên điều trần tại Ủy ban ngân sách Thượng viện Nhật

Ngày 27/3, tại phiên điều trần tại Ủy ban Ngân sách Thượng viện, cựu giám đốc Cơ quan Thuế quốc gia Nhật Bản Nobuhisa Sagawa khẳng định, Thủ tướng Shinzo Abe không liên quan đến vụ bê bối bán đất công cho tổ chức Moritomo Gakuen.

Ông Sagawa, người giữ chức Cục trưởng Cục Tài chính công sản vào thời điểm vụ mua bán xảy ra, cam đoan không có chỉ thị hay áp lực nào từ vợ chồng Thủ tướng Abe cũng như các quan chức trong Văn phòng Thủ tướng trong việc sửa chữa tài liệu vụ bán đất công tai tiếng này.

Khi bị chất vấn vì sao xóa tên phu nhân Akie Abe ra khỏi các tài liệu có liên quan, ông Sagawa đã từ chối trả lời với lý do chi tiết vụ việc đang được tiến hành điều tra hình sự nên chưa thể công khai.

Giữa tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính Nhật Bản đã thừa nhận chỉnh sửa một số giấy tờ trong thỏa thuận mua bán trên. Bộ này đã bán một lô đất công ở Toyonaka, tỉnh Osaka vào năm 2016 với giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.