Hồ sơ tài liệu

Thủ tướng Bangladesh "thề" diệt tận nguy cơ khủng bố

03/07/2016, 05:24
image

Bà Sheikh Hasina khẳng định Bangladesh sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố.

Vụ tấn công xảy ra tại khu vực ngoại giao

Cảnh sát Bangladesh đã cứu thoát 13 con tin từ tay khủng bố.

Hôm 2/7, Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina tuyên bố cả nước sẽ đứng lên chiến đấu chống lại “mối đe dọa khủng bố” đã mọc lên như nấm tại sân sau của mình.

Trong chương trình truyền hình trực tiếp , bà cho biết Bangladesh sẽ kiên quyết đấu tranh duy trì nên hòa bình của mình. Đồng thời, cả nước sẽ chịu hai ngày quốc tang vì vụ tấn công khủng bố của chiến binh IS khiến hàng chục người thương vong tại thủ đô Dhaka vào sáng sớm nay.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 8h sáng ngày 2/7, sau 13 tiếng bao vây và đàm phán thất bại, hơn 100 chiến binh vũ trang của Bangladesh đã tiến hành giải phóng con tin trong quán cà phê cao cấp thuộc khu vực ngoại giao của thủ đô Dhaka.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã giải phóng được 13 con tin, bắn chết 5 tay súng IS và bắt giữ 2 tên khác trong vụ này.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.