Chính trị

Thủ tướng bổ nhiệm thêm 2 tân thứ trưởng Bộ Quốc phòng

25/10/2020, 15:44

Với việc bổ nhiệm thêm 2 Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng hiện có 10 thứ trưởng.

img
Trung tướng Võ Minh Lương (trái) và Thượng tướng Lê Huy Vịnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa bổ nhiệm Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh năm 1961. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thượng tướng Vịnh có thời gian dài công tác tại Quân chủng Phòng không - không quân. Ông từng là Phó tư lệnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - không quân.

Đầu tháng 1, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Võ Minh Lương sinh năm 1963, quê quán xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông từng là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 thuộc Quân khu 7, Chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai.

Năm 2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7. Năm 2015, ông giữ chức Tư lệnh Quân khu 7.

Với việc bổ nhiệm thêm 2 Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng hiện có 10 thứ trưởng là: Thượng tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam, Trung tướng Vũ Hải Sản, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Trung tướng Võ Minh Lương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.