Hạ tầng

Thủ tướng: Cần sớm nâng cấp sân bay Phù Cát, làm cao tốc Pleiku - Quy Nhơn

05/02/2023, 19:39

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, giải đáp kiến nghị của UBND tỉnh Bình Định. Trong đó có đầu tư hạ tầng giao thông.

Chiều 5/2, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay và năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Sớm triển khai cao tốc Pleiku - Quy Nhơn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định. Các đại biểu cho rằng, điểm quan trọng nhất để tỉnh này phát triển là hạ tầng giao thông để kết nối, khơi dậy các cực tăng trưởng và mở ra không gian phát triển mới, nhất là kinh tế biển, du lịch, logistics...

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

Tại đây, tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương cho phép nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát, bao gồm đường cất, hạ cánh thứ 2 và mở rộng nhà ga, sân đỗ để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, bổ sung quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế.

Tuyến QL 19 là tuyến đường quan trọng nhất nối Cảng Quy Nhơn với khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Lào - Đông Bắc Campuchia và Thái Lan. Để phát huy tiềm năng của cả khu vực này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn (Bình Định) - Pleiku (Gia Lai) và giao UBND 2 tỉnh Gia Lai, Bình Định phối hợp đề xuất hướng tuyến. Do vậy, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ODA hoặc theo hình thức đầu tư công (nếu hình thức PPP không khả thi) và cho phép đầu tư ngay trong giai đoạn trước năm 2025.

Đồng thời, cho phép tỉnh triển khai các dự án lớn trên địa bàn, như: Dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE, dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn của Tập đoàn Long Sơn.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng bởi Bình Định đã chủ động phát triển hạ tầng. Đồng thời yêu cầu tỉnh Bình Định cần phải chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm thể chế, hạ tầng chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính.

"Trong hạ tầng chiến lược phải chú ý phát triển hàng không, đầu tư Cảng hàng không Phù Cát, các tuyến cao tốc kết nối, hệ thống cảng biển", Thủ tướng nhấn mạnh.

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ấn tượng với hạ tầng giao thông và những điều mà tỉnh Bình Định đã đạt được

Thủ tướng yêu cầu tỉnh chủ động xây dựng đề án xã hội hóa, huy động nguồn lực cải tạo, nâng cấp sân bay Phù Cát. Bình Định cùng các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị, lập dự án, triển khai dự án tuyến cao tốc Pleiku - Quy Nhơn, đoạn qua tỉnh nào thì tỉnh đó làm, theo hình thức hợp tác công tư, dưới sự quản lý, hướng dẫn của Bộ GTVT, kết nối 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Bình Định, kết nối Tây Nguyên và duyên hải Trung Bộ, kết nối với các tuyến cao tốc dọc (đường cao tốc Bắc - Nam), tạo bước đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng.

Thủ tướng giao các bộ cân đối để hỗ trợ ngân sách đầu tư tuyến đường huyết mạch từ QL19 đến khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với cảng Quy Nhơn. Đồng ý chủ trương vay vốn ODA để sớm hoàn thành 38 km còn lại của tuyến đường ven biển.

Bình Định cần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, ngay trong những tháng đầu sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn (98,6% cán bộ, đảng viên tham gia).

Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Định đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt các giải pháp và đạt được kết quả tích cực về kinh tế-xã hội; đạt và vượt kế hoạch 19/19 chỉ tiêu chủ yếu. GRDP ước tăng 8,57%, cao nhất từ trước tới nay. Thu ngân sách trên 15,6 nghìn tỉ, tăng 7,5%. An sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian tới, tỉnh xác định 5 trụ cột tăng trưởng gồm công nghiệp; du lịch; dịch vụ cảng và logistics; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản công nghệ cao; kinh tế đô thị gắn với đô thị hóa.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn báo cáo Thủ tướng những thành tựu đạt được của địa phương

Đồng thời, tỉnh xác định 3 khâu đột phá gồm tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực, thu hút lao động chất lượng cao; xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Định đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu và đạt được kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Bình Định, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây đều là những đề xuất chính đáng, cơ bản đồng tình xem xét. Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp với tỉnh này giải quyết. Tuy nhiên việc giải quyết các đề xuất phải trên cơ sở bối cảnh chung của cả khu vực và toàn quốc và đúng quy định. Nếu khó khăn, vướng mắc do quy định, các bộ, ngành xem xét, tháo gỡ, vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Thủ tướng khuyến khích các địa phương mạnh dạn làm các công trình hạ tầng lớn để ngày càng trưởng thành, có thêm nhiều kinh nghiệm.

Đối với các dự án đầu tư, Thủ tướng đề nghị tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công tư vừa giảm đầu tư của Nhà nước vừa huy động được các nguồn lực xã hội vào đầu tư, quản lý, vận hành, phát triển hiệu quả dự án.

Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng nhắc lại ấn tượng khi đi khảo sát thực tế các công trình, dự án đột phá của tỉnh với "tinh thần Tây Sơn", "hào khí Tây Sơn". Thủ tướng đánh giá tỉnh đã tự lực, tự cường trong phát triển hạ tầng, trong đó có tuyến đường ven biển.

"Bình Định cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, dựa vào sức mình là chính, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình, vươn lên mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả", Thủ tướng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.