Thị trường

Thủ tướng cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh ngành công thương

15/01/2018, 15:51

Sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh ngành công thương.

thu-tuong-cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh

Tại hội nghị tổng kết ngành công thương ngày 15/1, Thủ tướng cho biết đã ký quyết định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh trong ngành này. Ảnh: Quang Hiếu

Tại hội nghị tổng kết ngành Công thương sáng nay 15/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông tin: "Ngay trong sáng nay, tôi đã ký Nghị định 08 ngày 15/1/2018 về việc cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh trong tổng số hơn 1.200 điều kiện kinh doanh do Bộ Công thương quản lý".

Thủ tướng đánh giá, năm qua Bộ Công thương đã biết gạt bỏ lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình khi tiên phong bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp.

Trước đó, hồi tháng 9/2017, Bộ Công thương công bố cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh. Ngay sau đó Bộ này đã ban hành phương án và thành lập Tổ công tác để thực thi.

Sau Bộ Công thương, nhiều bộ ngành đã vào cuộc như Bộ GTVT, Bộ KHCN, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính... và một số bộ ngành khác cũng đã vào cuộc rà soát các điều kiện kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.