Xã hội

Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ phá rừng tự nhiên ở Bình Định

10/09/2017, 08:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều tra làm rõ vụ phá rừng tự nhiên tại huyện An Lão (Bình Định)...

Thu-tuong-chi-dao-dieu-tra-vu-pha-rung

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ phá rừng tự nhiên ở Bình Định.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ những vụ việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định) như thông tin báo chí phản ánh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/10/2017. 

Cũng trong ngày 9/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Định với sự tham gia của Sở NN&PTNT, Công an tỉnh sau chuyến đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng tự nhiên xảy ra ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng. Đoàn kiểm tra đã đánh giá đây là vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, UBND tỉnh này đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh vào cuộc điều tra, sớm xác định rõ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm.

Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gấp rút hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, điều tra, xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, đầu tháng 9/2017, lực lượng chức năng huyện An Lão đã phát hiện hơn 40ha rừng tự nhiên tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng bị đốn hạ. Trong đó, nhiều cây gỗ có đường kính thân lên 40 - 60cm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.