Thủ tướng chỉ đạo tìm bằng được phi công Su-30MK2 mất tích

16/06/2016, 10:50

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo lực lượng cứu nạn triển khai các biện pháp cứu nạn phi công Su-30MK2 mất tích.

su-30-thu-tuong

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo lực lượng cứu nạn triển khai các biện pháp cứu nạn phi công Su-30MK2 mất tích. (Ảnh: VGP)

Sáng 16/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đánh giá công tác năm 2015, 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn triển khai nhanh chóng các biện pháp nghiệp vụ, phương tiến để cứu nạn phi công Su-30MK2 mất tích tại vùng biển Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh lực lượng cứu nạn phải tiếp tục tập trung nguồn lực, tìm bằng được phi công Trần Quang Khải.

Liên quan đến vụ máy bay Su-30MK2 mất tích, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, ngày 16/6 đã huy động 32 tàu quân sự, 144 tàu ngư dân, 6 máy bay tham gia tìm kiếm.

Theo dự kiến, ngày hôm nay lực lượng cứu nạn sẽ mở rộng phạm vi ra khoảng 100-200km. Khu vực tìm kiếm đang tập trung ở phía đông biển Nghệ An.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng báo cáo về công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ thời gian qua.

Cụ thể, từ đầu năm 2016 đến ngày 31/5, cả nước xảy ra 1.369 vụ (không tính tai nạn giao thông đường sắt, đường bộ), tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước; làm chết 256 người, tăng khoảng 9%.

Ủy ban cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan điều động hơn 150.000 lượt người và khoảng 4.600 lượt phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.