Chính trị

Thủ tướng CP: Tài nguyên trong khối óc con người giúp Chu Lai cất cánh

24/03/2019, 11:58

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 1 trong 6 nguyên do phát triển Chu Lai - Quảng Nam tại lễ khởi công các dự án đa ngành của THACO.

img
Thủ tướng nhấn mạnh 6 điểm giúp Chu Lai - Quảng Nam cất cánh, trong đó nổi bật yếu tố "tài nguyên trong khối óc con người". Ảnh BXD

Sáng nay (24/3), tại Khu kinh tế mở (KTM) Chu Lai (Núi Thành, Quảng Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam… đã tới dự lễ khởi công các dự án KCN Nông - lâm nghiệp, KCN cơ khí và ô tô THACO mở rộng, dự án Đầu tư xây dựng bến cảng 5 vạn tấn và khu nhà ở công nhân, tái định cư.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Quảng Nam cần hướng tới mục tiêu xây dựng cực tăng trưởng Chu Lai - Đà Nẵng. Trong quy hoạch phát triển Chu Lai phải có chiến lược phát triển đột phá, liên kết vùng Tây nguyên, Bình Định - Quảng Ngãi. Để xây dựng phát triển Chu Lai thành công, phải kết nối mạng lưới phát triển khu vực.

Đây là một trong những dự án đầu tư cốt lõi và phát triển đa ngành lấn sân sang lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp của “vua ô tô” THACO.

Trung tâm đồ gỗ thế giới, vùng nông - lâm sản cả nước

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao các kết quả tỉnh Quảng Nam, Khu KTM Chu Lai và thành tựu mà THACO Trường Hải đã đạt được. Sự xuất hiện của THACO đã góp phần đánh thức toàn bộ vùng “cát chết” Chu Lai để vươn mình phát triển, thu hút đầu tư, đóng góp tối đa cho ngân sách địa phương.

Với dự án Khu công nghiệp Nông - lâm nghiệp, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO nhấn mạnh mục tiêu hình thành chuỗi giá trị xuyên suốt từ nghiên cứu, phát triển giống cây trồng, công nghệ và kỹ thuật canh tác, thu hoạch và chế biến phân phối, qua đó phát triển vùng cây nguyên liệu cho miền Trung, Tây nguyên, Lào và Campuchia…

img
Thủ tướng đánh giá cao mô hình hợp tác đào tạo nhân lực của THACO. (Trong ảnh: Thủ tướng chúc mừng ông Trần Bá Dương với những nỗ lực, thành tựu mà THACO đạt được)

Thủ tướng đánh giá: định hướng phát triển đa ngành của Trường Hải rất đúng đắn, mang tính chiến lược trước nhu cầu nền kinh tế, xã hội. Thủ tướng kỳ vọng Chu Lai trong thời tới phải trở thành trung tâm đồ gỗ của thế giới. Đồng thời, trở thành nơi tập trung đầu tư chế biến nông - lâm sản hàng đầu của cả nước.

6 điểm bứt phá Chu Lai, Quảng Nam

Thủ tướng lý giải 6 điểm chính vì sao Chu Lai phát triển thời gian qua, ngoài “con sếu đầu đàn” THACO đã được địa phương vận động thành công, yếu tố đầu tiên chính là tư duy “Tài nguyên ko nằm trong lòng đất hay biển cả, mà nằm trong khối óc con người”. Do đó, Quảng Nam tiếp tục vận động, thu hút được nhiều nhà đầu tư, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình.

img
Thủ tướng chúc mừng các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước với dự án nông - lâm nghiệp của THACO. Ảnh Đại Thắng

Theo Thủ tướng, Quảng Nam phải thường xuyên nuôi dưỡng khát vọng, bởi đây là nền tảng cho sự phát triển; Đồng thời, không ngừng đổi mới sáng tạo trong công việc. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cần tiếp tục đột phá trong hợp tác chiến lược, chính sách của Trung ương.

Thủ tướng lưu ý, Quảng Nam, Chu Lai đã có bước phát triển nhưng sự chuyển mình Chu Lai hôm nay vẫn chưa tương xứng tiềm năng về tài nguyên, môi trường; nhất là quỹ đất rất lớn. Quảng Nam cần nghiên cứu, sớm xây dựng sân bay Chu Lai rộng lớn hiện đại nhất nước.

Địa phương cần tận dụng ưu thế mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, người dân siêng năng, tiếp thu khoa học công nghệ nhanh, có tinh thần gắn bó, xây dựng quê hương...

img
Ngay tại cảng Chu Lai, Thủ tướng và lãnh đạo bộ ngành Trung ương chứng kiến lô hàng xuất khẩu trái cây đầu tiên của THADI.

Thủ tướng đánh giá cao mô hình hợp tác đào tạo giáo dục của THACO với các đơn vị đào tạo hàng đầu trên cả nước. Yếu tố nhân lực, “tài nguyên trong bộ óc con người” là tiền đề cho sự thành công và tiếp tục phát triển Quảng Nam thời gian tới.

"Vua ô tô" THACO làm nông - lâm nghiệp thế nào?

Khu Công nghiệp Nông - lâm nghiệp của THACO có diện tích 451 ha, tổng vốn đầu tư gần 8.200 tỷ đồng, hình thành các nông trường mẫu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp, áp dụng cơ giới hóa và quản trị số hóa trên tình thần cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Trước đó, tháng 3/2019, THACO thành lập Công ty CP Sản xuất, chế biến và phân phối nông nghiệp THADI; ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn HAGL và Hoàng Anh Nông nghiệp Gia Lai về cây ăn trái, phân phối trái cây xuất khẩu cho thị trường cao cấp. Ký kết các hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực với các trường trong và ngoài nước về nông nghiệp.

Ngay sau lễ khởi công, THADI sẽ xây dựng nhà máy chế biến trái cây có công suất 500 nghìn tấn/năm với tổng mức đầu tư trên 2.400 tỷ đồng. Tháng 6/2020, giai đoạn I nhà máy này sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động. Năm 2019, THADI đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 300 nghìn tấn trái cây và tăng lên 1 triệu tấn trái cây vào năm 2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.