Giao thông

Thủ tướng: Đèo Cả là công trình tự hào của người Việt

18/01/2018, 19:18

Thủ tướng nhấn mạnh như trên khi thăm, chúc Tết CBCNV, người lao động dịp đầu năm 2018 chiều nay (18/1).

thu-tuong-tham-ham-deo-ca-5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, lãnh đạo tỉnh Phú Yên, chủ đầu tư... nghe báo cáo quá trình triển khai dự án, vận hành hầm đường bộ Đèo Cả. Ảnh Xuân Huy

Cùng đi có lãnh đạo Bộ ngành TƯ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, lãnh đạo địa phương, chủ đầu tư, các đơn vị chức năng. Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp lưu thông qua trên tuyến hầm đường bộ Đèo Cả với quy mô cao tốc, khang trang, hiện đại và tiện ích.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Hồ Minh Hoàng- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả (chủ đầu tư dự án), sau gần 5 tháng hoàn thiện, đưa vào sử dụng, công trình hầm đường bộ Đèo Cả đã phát huy hiệu quả tối đa, giảm thời gian, chi phí hành trình, tăng tính kết nối giao thương, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo ATGT…

“Từ khi đưa vào sử dụng mỗi ngày hầm đèo cả có 6.000 lượt xe qua lại, tổng lượng xe đến nay đã đạt 1 triệu lượt xe. Việc đưa vào sử dụng đã rút ngắn thời gian qua Đèo Cả từ 60 phút xuống còn 10 phút”, ông Hoàng cho biết.

Đặc biệt, đây là công trình hầm đường bộ đầu tiên do chính người Việt làm chủ công nghệ thi công, đầu tư 100% vốn tư nhân trong nước, nhưng rút ngắn được thời gian triển khai, tiết kiệm chi phí gần 4.000 tỷ đồng. Trên cơ sở này, chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án hầm Cù Mông (Bình Định), hoàn thiện giai đoạn 1 dự án Hầm Hải Vân và đào mở rộng hầm Hải Vân giai đoạn 2…

thu-tuong-tham-ham-deo-ca-3

Thủ tướng thăm hỏi, chúc Tết CBCNV, người lao động và các thành viên Ban cố vấn của chủ đầu tư. Ảnh Xuân Huy

016C8443-C8D2-45E9-98A9-1859F04648EA.

Theo Thủ tướng, công trình hầm đường bộ Đèo Cả khẳng định niềm tự hào người Việt trên công trình giao thông hầm. Ảnh Xuân Huy

“Tiến độ, chất lượng các dự án được kiểm soát tối đa. Ống hầm Cù Mông vừa được đào thông, vượt tiến độ; công tác triển khai mở rộng hầm Hải Vân khả quan. Đơn vị cam kết hoàn thành đúng hẹn các mốc thời hạn, đưa các công trình trọng điểm đồng loạt cán đích đến năm 2020”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Thăm hỏi, chúc Tết từng CBCNV, người lao động trên công trường, Thủ tướng đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực đầu tư, vận hành khai thác của chủ đầu tư, các đơn vị chức năng.

Theo Thủ tướng, việc hoàn thành hầm đường bộ Đèo Cả nâng tầm hạ tầng giao thông ngành giao thông qua địa bàn Phú Yên, Khánh Hòa và cả nước. "Đây chính là công trình biểu tượng cho niềm tự hào của người Việt trong việc làm chủ công nghệ thi công hầm, các giải pháp đầu tư, thi công hiệu quả", Thủ tướng đánh giá.

thu-tuong-tham-ham-deo-ca-2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch HĐQT Đèo Cả Hồ Minh Hoàng thăm hỏi CBCNV công trường.

thu tuong tang qua cho nguoi dan phu Yen

Cùng ngày, Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà Tết cho người dân vùng lũ Phú Yên. Ảnh Quốc Nhựt

Nhà đầu tư Đèo Cả chứng minh năng lực, tiềm lực trong việc huy động nguồn lực xã hội, quản lý thi công, khai thác, điển hình cho việc xã hội hóa đầu tư giao thông, đáp ứng đòi hỏi phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhu cầu xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo địa phương, các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp đảm bảo giao thông thông suốt dịp cao điểm lễ, Tết.

Chiều cùng ngày (18/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến phường An Phú (TP. Tuy Hòa) thăm, động viên, tặng 100 suất quà Tết bà con nơi đây. Ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và bà con đã vượt nhanh chóng khắc phục, vượt qua cơn bão mạnh số 12, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Yên phải quan tâm chăm lo cái Tết chu đáo cho những gia đình khó khăn, người già, người nghèo, neo đơn, những gia đình bị ảnh hưởng bị bão lụt “Không được để gia đình nào thiếu cơm, đứt bữa bởi sự cố thiên tai vừa qua. Đặc biệt, mong bà con cố gắng tăng gia sản xuất  không chỉ xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu”, Thủ tướng chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.