Xã hội

Thủ tướng đồng ý cấp ngay 3.000 tấn gạo cho dân vùng tâm bão

15/09/2017, 21:35

Trước đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng đã đồng ý trước mắt cấp ngay 3.000 tấn gạo cứu đói.

Thu-tuong-vao-tam-bao

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: VGP

Chiều tối 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã về Quảng Bình để kiểm tra tình hình mưa bão, chỉ đạo công tác ứng phó hoàn lưu sau bão và khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Trước tình trạng mất điện diện rộng ở Quảng Bình, Thủ tướng yêu cầu việc trước mắt là khắc phục hệ thống điện để cấp điện cho người dân, để cả thành phố tối, mất điện, rất nguy hiểm.

Sau khi thị sát hiện trường, Thủ tướng có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình đánh giá tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa bão. Lắng nghe đại diện tỉnh Quảng Bình báo cáo quá trình phòng chống cơn bão số 10, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, cùng sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, các tổ chức đoàn thể như thanh niên, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

“Việc đầu tiên là bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người dân, không để rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu cơm lạt muối, đứt bữa do bão số 10 gây ra”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước những khó khăn, thiệt hại do bão số 10 gây ra đối với nhân dân Quảng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo cứu đói cho dân. Sau đó, Thủ tướng đã đồng ý trước mắt cấp ngay cho Quảng Bình 3.000 tấn gạo để giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn.

Theo thống kê sơ bộ ở Quảng Bình, đến chiều nay, bão đã làm 1 người chết, 10 người bị thương. 49.155 nhà bị tốc mái, 1.500 nhà bị ngập, hai cổng chào ở TP Đồng Hới bị sập, 21.000 ha cây lâu năm, rừng trồng bị gãy đổ; 2 tàu bị trôi, 6 tàu bị chìm. Ước tính giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 3.400 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.