Kinh tế

Thủ tướng dự Hội nghị gặp mặt nhà đầu tư tại Nghệ An

10/03/2018, 13:49

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về dự và chỉ đạo hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An.

HIEU6361a

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Mậu Tuất 2018 tại Nghệ An. (Ảnh: VGP)

Cùng tham gia hội nghị còn có, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đại diện các bộ ngành cùng hơn 800 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư được tổ chức thường niên liên tục từ năm 2009 theo sáng kiến của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, các doanh nghiệp trên địa bàn, cùng lãnh đạo UBND tỉnh. Sau 9 lần tổ chức, UBND tỉnh Nghệ An đã Nghệ An đã thu hút được 980 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký hơn 282 nghìn tỷ đồng, trong đó: 918 dự án đầu tư trong nước, với hơn 249 nghìn tỷ đồng và 57 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với hơn 33 nghìn tỷ đồng.

DSC_2229a

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Đường Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Hội nghị hôm nay đánh dấu mốc son 10 lần tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân và tỉnh Nghệ An đã thực sự từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, đồng hành cùng tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để cùng hợp tác và phát triển bền vững" 

Thành công từ các Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư vào Nghệ An. Điều đó thể hiện ở việc số lượng và quy mô dự án đầu tư vào tỉnh nhà tăng dần qua các năm. Các dự án thu hút đầu tư bắt đầu theo định hướng của tỉnh và tạo ra một số vùng động lực kinh tế mới. Cơ cấu nền kinh tế từng bước chuyển dịch theo xu hướng giảm tỷ trọng Nông - Lâm - Ngư Nghiệp; tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Thu ngân sách địa phương tăng lên từ hơn 3 nghìn tỷ đồng năm 2009 thành 12 nghìn tỷ đồng năm 2017

DSC_2271a

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng đến năm 2025 kinh tế Nghệ An sẽ phát triển gấp đôi hiện nay.

Còn theo thống kê từ UBND tỉnh Nghệ An, sau các hội nghị xúc tiến nhiều nhà đầu tư đã tiến hành đầu tư và gặt hái được thành công trên mảnh đất xứ Nghệ như: Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Masan, Tập đoàn Xi măng The Vissai, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Mavin (Úc), Tập đoàn Sembcorp (Singapore), Dự án chăn nuôi và chế biến sữa quy mô lớn của tập đoàn TH, Dự án trồng rau quả, bảo tồn và phát triển cây dược liệu, Xây dựng nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam, nhà máy bao bì Sabeco; chuỗi khách sạn tập đoàn Mường Thanh, Phát triển nhà máy xi măng Hoàng Mai, The Vissai Sông Lam, Nhà máy sản xuất linh kiện thiết bị điện tử viễn thông Hitech BSE Việt Nam, các xưởng sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Hàn Quốc, Nhật Bản...

DSC_2285a

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ hội nghị lần này, tỉnh Nghệ An đã trao ký kế Biên bản hợp tác toàn diện về phát triển KT-XH giữa Nghệ An và Lâm Đồng giao đoạn 2018 - 2020 nhằm cùng nhau phát huy tiềm năng thế mạnh của các địa phương đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và trồng trọt. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng trao chứng nhận và ký thoả thuận hợp tác đầu tư cho gần 20 doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước, tổng số vốn đăng ký đầu tư lên đến hơn 13.000 tỷ đồng.

Chúc mừng và biểu dương kết quả kêu gọi đầu tư của tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: tỉnh Nghệ An phải tiếp tục đổi mới cách làm, hành động và hành động mạnh mẽ hơn nữa để chớp lấy thờ cơ và vận hội mới... Đặt mục tiêu 2025 kinh tế tăng trưởng gấp đôi, đưa khu vực Bắc Miền Trung thành vùng kinh tế năng động sánh ngang các đầu tàu kinh tế của đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.