Thế giới

Thủ tướng Đức bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày

06/07/2014, 16:35

Hôm nay (6/7), Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày, trong đó các vấn đề thương mại sẽ được đưa lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Hôm nay (6/7), Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày, trong đó các vấn đề thương mại sẽ được đưa lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel
Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel

Cùng bà Merkel trong chuyến thăm này, có một đoàn đại biểu gồm các Giám đốc điều hành 150 doanh nghiệp Đức. Điểm dừng chân đầu tiên của bà Merkel là Thành Đô – thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Theo chương trình nghị sự, nữ Thủ tướng sẽ có cuộc hội đàm cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Đây là chuyến thăm thứ 7 của bà Merkel đến Trung Quốc kể từ khi nhậm chức năm 2005. Đức – Trung Quốc là hai đối tác thương mại quan trọng của nhau. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu thứ 2 của Đức sau Mỹ với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu lên tới 91 tỉ USD.

Tại hội đồng hợp tác doanh nghiệp ở Bắc Kinh, đoàn đại biểu Đức mong đợi sẽ giải quyết được những điểm còn vướng mắc giữa hai nước như cách tiếp cận thị trường một cách công bằng đối với các công ty nước ngoài và vấn đề tôn trọng quyền sở hữu tài sản trí tuệ.

Trong một bài viết đăng trên tờ Welt am Sonntag, Giám đốc Cơ quan tình báo Đức – ông Hans-Georg Maassen - cảnh báo rất nhiều công ty vừa và nhỏ của Đức đang phải đối mặt với nguy cơ bị các cơ quan chính phủ Trung Quốc do thám.

Trang Trần (Theo BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.