Thế giới

Thủ tướng Hàn Quốc: "Không nhận một xu" của Chủ tịch Keangnam?

15/04/2015, 08:06

Ngày 14/4, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo phủ nhận cáo buộc tham nhũng

113

Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định “không nhận một xu” của doanh nhân Sung Wan-jong

Ngày 14/4, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo phủ nhận cáo buộc tham nhũng và tuyên bố sẽ từ chức nếu các nhà điều tra đưa ra được bằng chứng xác thực việc ông nhận tiền, hãng thông tấn Hàn Quốc - Yonhap đưa tin.

Ông Lee nằm trong danh sách 8 chính trị gia cấp cao của Hàn Quốc dính nghi vấn nhận hối lộ từ ông Sung Wan-jong, cựu Chủ tịch công ty xây dựng Keangnam vừa tự sát cuối tuần qua. Sự việc xảy ra khi cảnh sát phát hiện một tờ giấy trong túi quần của ông Sung ghi tên 8 quan chức cấp cao đi kèm số tiền (có thể là tiền hối lộ). Duy chỉ dòng ghi tên ông Lee thì không có số tiền bên cạnh.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, ông Sung khẳng định đưa 30 triệu won (hơn 27 nghìn USD) tiền mặt cho ông Lee trong thời gian ông này chạy đua vào Quốc hội hồi tháng 4/2013. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.