Hồ sơ tài liệu

Thủ tướng Hun Sen: Nước ngoài đừng can thiệp nội bộ Campuchia

19/09/2016, 17:24

Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định nước này không hề có khủng hoảng chính trị

Quân đội Campuchia điều tra đảo chính

Thủ tướng Campuchia Hun Sen: Campuchia không khủng hoảng chính trị

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Trường Đại học Panha Chiet, Thủ tướng Hun Sen nói: “Tôi khẳng định rằng, Campuchia không có khủng hoảng chính trị, xin đừng nâng quan điểm của sự việc cá nhân thành vấn đề chính trị”. Câu nói ám chỉ tới vụ ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch Đảng Cứu Quốc Campuchia (CNRP) bị phạt 5 năm tù liên quan tới vụ mua bán mại dâm.

Thủ tướng Campuchia nhắc lại cảnh báo rằng CNRP đang âm thầm lên kế hoạch biểu tình hàng loạt chống lại phán quyết của tòa với ông Kem hôm 9/9 vừa qua. “Chúng tôi không thể cho phép bất cứ ai hủy họa hòa bình, ổn định chính trị và trật tự xã hội” - Thủ tướng Campuchia nói. “Các nước bên ngoài không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Campuchia”. Cùng lúc, ông Hun Sen bác bỏ lời kêu gọi của đảng đối lập CNRP đàm phán về vấn đề Phó Chủ tịch đảng, cho rằng chính phủ không có quyền can thiệp vào phán quyết của tòa án. “Bất cứ ai vi phạm pháp luật, thì phải đi tù. Vậy thôi” - Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh. 

Ông Kem Sokha hiện đang trốn tại trụ sở của Đảng CNRP trong gần 4 tháng nay, được nhiều nhân viên an ninh cá nhân bảo vệ cùng hàng chục người ủng hộ khác. Ngoài ra, còn có hàng nghìn người ủng hộ sẵn sàng xông tới tòa nhà 4 tầng để bảo vệ nếu cảnh sát bắt giữ ông này.

Trong một diễn biến khác, ông Mean Sar Thy - thành viên Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết, ông Kem Sokha vẫn được quyền đăng ký bầu cử nhưng phải trực tiếp tới đăng ký. Theo kế hoạch, người dân Campuchia đăng ký bầu cử từ 1/9-29/11 để chuẩn bị cho cuộc bầu cử xã, phường, thị trấn sẽ diễn ra vào ngày 4/6/2017 và cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào năm 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.