Xã hội

Thủ tướng: Kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế đất nước

23/07/2022, 15:22

Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi nói về các thành phần kinh tế và định hướng phát triển kinh tế tư nhân.

Ngày 23/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính Phủ đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế tư nhân, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuỗi nhà máy của Tập đoàn TH.

img

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu cao vai trò của các doanh nghiệp, kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch tập đoàn TH cho biết: Các Dự án của tập đoàn TH tại khu vực Phủ Quỳ (Nghệ An) chính là thành tựu mà Anh hùng lao động Thái Hương và tập đoàn TH đóng góp ngành sữa, ngành nông nghiệp và cho đất nước. Năm 2021, thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK chiếm khoảng 45% thị phần phân khúc sữa tươi tại Việt Nam với 120 loại sản phẩm, đã mở rộng thị trường ra Trung Quốc và các nước ASEAN.

img

Thủ tướng và đoàn công tác đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp bằng công nghệ cao ở huyện Nghĩa Đàn (Ảnh TTXVN)

Tại Nghệ An và một số tỉnh thành khác, TH đã xây dựng vùng bảo tồn dược liệu; quy hoạch vùng trồng hoa quả và bắt đầu hành trình TH đưa nông dân đi theo chuỗi sản xuất thực phẩm, đồ uống sạch khép kín, cùng nông dân làm kinh tế dưới tán rừng, phát triển nông nghiệp bền vững.

img

Thủ tướng trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 20 gia đình thương binh và 30 nhà văn hóa cho các xã nghèo, miền núi, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng

Ông Võ Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, không chỉ khai thác hiệu quả các tiềm năng kinh tế, chuỗi sản xuất khép kín của Tập đoàn TH đã giúp thay đổi phương thức sản xuất truyền thông, thu hút sự tham gia của người dân địa phương, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng ngàn lao động. Sau hơn một thập kỷ có sự hiện diện của các dự án TH, từ một huyện đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo lên tới 23%, đến nay, số hộ nghèo toàn huyện theo chuẩn tiếp cận đa chiều chỉ còn 6,4%.

img

Thủ tướng trao đổi với các chuyên gia nước ngoài về việc đưa các ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất khi thăm quan nhà máy của tập đoàn TH.

Thủ tướng biểu dương, chúc mừng Tập đoàn TH đã tập trung đầu tư và thành công ở lĩnh vực kinh tế có nhiều rủi ro, khó khăn, đó là nông nghiệp; việc này phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và vai trò của kinh tế tư nhân nói riêng.

Khi nói về vai trò của các loại hình kinh tế, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp, kinh tế tư nhân trong xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Qua thực tiễn đã khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước trong mỗi thời kỳ cách mạng.

Đặc biệt từ Đại hội lần thứ VI của Đảng, cả nước thực hiện công cuộc đổi mới với 3 trụ cột: xóa quan liêu bao cấp, thực hiện kinh tế nhiều thành phần, hội nhập kinh tế quốc tế; xác định kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế, động lực quan trọng của nền kinh tế. Thủ tướng nhắc lại quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của Đảng ta là không phân biệt đối xử kinh tế tư nhân, cả trong ý thức, trong hành động, trong xây dựng cơ chế, chính sách.

Để kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục triển khai nghiêm túc đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, thể chế hóa thành pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nước nhà.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp cần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, đồng thời phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong khối kinh tế tư nhân. Các nhà quản lý, nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để phát triển kinh tế tư nhân. Phát triển kinh tế đúng hướng và tuân thủ các quy định của pháp luật; ưu tiên tập trung ứng dụng công nghệ 4.0, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

Đối với tập đoàn TH, Thủ tướng mong tập đoàn tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua. Mong TH và các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư ở vùng đang còn gặp khó khăn để từng bước thay đổi đời sống người dân.

Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; dâng hoa và thắp hương trước phần mộ 13 anh hùng liệt sĩ TNXP hi sinh ở Truông Bồn, cùng một số “địa chỉ đỏ” khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.