Thế giới

Thủ tướng New Zealand nói gì về can thiệp quân sự vào Triều Tiên?

20/11/2017, 18:50
image

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho rằng biện pháp quân sự là phương án cuối cùng đối phó với Triều Tiên.

1510965244043

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho rằng biện pháp quân sự là phương án cuối cùng. Ảnh minh họa

Tờ New Zealand Herald hôm 18/11 đưa tin, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định trước mối đe dọa khó lường từ những chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên, nước này cam kết sẽ can thiệp vào vấn đề Triều Tiên nếu được ủng hộ bởi một nghị quyết của Liên hợp quốc. 

"Các thành viên của cộng đồng quốc tế cùng những nhà lãnh đạo trên thế giới phải liên tục gây sức ép với Bình Nhưỡng để đảm bảo rằng họ sẽ đáp lại các biện pháp trừng phạt và thông điệp của chúng ta!" - bà Jacinda Ardern nhấn mạnh.

Cuối cùng, Thủ tướng Ardern cũng duy trì quan điểm rằng sự can thiệp quân sự hoàn toàn là phương án cuối cùng và trước tiên phải tìm ra các con đường khác.

Mới đây, phía tình báo Hàn Quốc vừa đưa ra nhận định, rất có thể trong năm nay, Triều Tiên sẽ hoàn thiện loại tên lửa liên lục địa có khả năng bắn tới lục địa của Mỹ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.