Chính trị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chào từ biệt thành viên Chính phủ

26/03/2016, 14:26

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia tay các thành viên Chính phủ trong phiên họp cuối cùng của mình.

Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia tay thành viên Chính phủ.

Ngày 26/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình. Ông chia sẻ, chỉ còn vài ngày nữa là Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho phép ông kết thúc nhiệm vụ. .

Tính đến ngày 6/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm Thủ tướng 9 năm 10 tháng. Ngoài ra, ông cũng đã làm Phó thủ tướng 2 nhiệm kỳ.

Trong phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia tay đến các thành viên của Chính phủ.

Thủ tướng cho biết, ngày 6/4 tới đây ông sẽ kết thúc nhiệm vụ. Trong phiên họp Chính phủ tới, ông và 19 người nữa sẽ không có mặt. "Tôi có lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ đã hết sức ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để tôi làm tốt nhiệm vụ được giao", ông nói. 

Theo Thủ tướng, trong 10 năm qua, Chính phủ đã đoàn kết đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Việc Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm cao nhất với Thủ tướng, là sự đánh giá chung cho cả tập thể Chính phủ. “Việc đánh giá Thủ tướng và Chính phủ, Quốc hội và Đảng đã đánh giá rồi. Hay như TƯ bỏ phiếu tín nhiệm dành tỷ lệ tín nhiệm cao nhất với tôi, tôi nghĩ đó là sự đánh giá về nỗ lực của tập thể CP chúng ta”, Thủ tướng nói.

Sau lời chia tay, Thủ tướng cũng chúc các thành viên như ông Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Trịnh Đình Dũng... tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhắn nhủ chính ông và các thành viên CP sắp thôi làm nhiệm vụ: “Chúc các đồng chí và tôi cũng chúc tôi luôn, ráng giữ gìn sức khoẻ, sức khoẻ là quan trong nhất, là 1 công dân tốt, 1 đảng viên tốt, ráng được làm chương trình như ông Bình Minh nói đó, là người tử tế một chút, chương trình gì đó, tử tế, sống tử tế thôi”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949 ở TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau). Năm 1995-1996, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và sau đó là Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

Năm 1997-2006, ông giữ chức Phó thủ tướng trong 2 nhiệm kỳ. Năm 2006, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.