Hồ sơ tài liệu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Sunnylands dự Hội nghị ASEAN-Hoa Kỳ

15/02/2016, 13:27

Chiều 14/2, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu VN đáp xuống sân bay thành phố Palm Springs

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến khách sạn tại TP. Pa
Chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao VN đã đáp xuống sân bay Palm Spring. tiểu bang California chiều 14/2

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn tại sân bay quốc tế Palm Spring có đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Cao Vũ Mai. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao VN gồm 11 thành viên chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN diễn ra trong hai ngày 15 và 16-2 tại trung tâm Sunnylands theo lời mời của Tổng thống Barack Obama.

Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Obama sẽ tham dự các phiên họp chuyên đề liên quan đến thúc đẩy Cộng đồng kinh tế ASEAN theo hướng sáng tạo và kinh doanh;  Bảo vệ hòa bình, thịnh vượng và an ninh ở Châu Á Thái Bình Dương, nhất là vấn đề an ninh hàng hải, chống khủng bố và các thách thức xuyên quốc gia cũng như nhận định về viễn cảnh chiến lược ở khu vực…

Đón đoàn đại biểu
Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn tại sân bay quốc tế Palm Spring có đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Cao Vũ Mai

Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là Hội nghị quốc tế quan trọng đầu tiên trong năm 2016 của ASEAN và là Hội nghị Cấp cao đầu tiên giữa ASEAN và một nước đối tác ngay sau khi ASEAN hình thành Cộng đồng. Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của ASEAN. Riêng năm 2014, tổng kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt tới 216 tỷ USD, chiếm 8,2% tổng thương mại của ASEAN và đầu tư của Hoa Kỳ vào ASEAN cũng đạt 226 tỷ USD.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị nhằm triển khai đường lối đối ngoại, đề cao các thành tựu phát triển đất nước, tiếp tục sự nghiệp đổi mới; thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN sau Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, Việt Nam cũng khẳng định nỗ lực góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ đi vào thực chất, hiệu quả, tranh thủ sự hợp tác và hỗ trợ của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực ASEAN và Việt Nam có lợi ích…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.