Chính trị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

16/01/2017, 17:57
image

Chiều 16/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Dân trí

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Tiếp đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng có cuộc hội đàm và ký kết nhiều văn kiện quan trọng. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cuối cùng, Thủ tướng Nhật bản chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của Thủ tướng Abe, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và thực chất. Nhật Bản hiện là nước cung cấp Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng cam kết ODA của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Trong chuyến thăm lần thứ nhất năm 2006, ông Abe đã xác lập khuôn khổ quan hệ "hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược", đặt tiền đề cho việc nâng cấp quan hệ hai nước lên cấp này vào năm 2014. Chuyến thăm thứ hai diễn ra năm 2013, ngay sau khi ông được bầu làm thủ tướng nhiệm kỳ hai.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Ông là lãnh đạo đầu tiên trong các nước G7 mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Xem thêm  video Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Nhật Bản

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.