Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đạt tỷ lệ phiếu bầu ĐBQH cao nhất

09/06/2016, 16:16

Ứng cử tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đạt tỷ lệ phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử ĐBQH.

thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-1461942053

Tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được 476.357 phiếu, đạt tỉ lệ 99,48% - là người đạt số phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua

Chiều 9/6, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XIV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng chủ trì họp báo.

Theo kết quả mà Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra thành công tốt đẹp, với tỉ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,35%.

Sau bầu cử, cử tri đã bỏ phiếu chọn ra 496 người làm ĐBQH, đại diện cho tiếng nói của triệu cử tri trên cả nước, trong số đó có 21 người ngoài Đảng và 2 người tự ứng cử.

Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, 4 vị lãnh đạo cao nhất của cả nước gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đều đạt được tỉ lệ phiếu bầu rất cao. Trong đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đạt tỉ lệ phiếu cao nhất, gần 100%.

Cụ thể, ứng cử tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được 356.780 phiếu, đạt tỉ lệ 86,47% số phiếu hợp lệ. Tại TP HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được 293.079 phiếu, đạt tỉ lệ 75,08%. 

Tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được 476.357 phiếu, đạt tỉ lệ 99,48%. Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ứng cử tại Cần Thơ và được 308.683 phiếu, đạt tỉ lệ 91,46%.

Tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh được 292.667 phiếu, đạt tỉ lệ 85,71%. Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng được 509.447 phiếu, đạt tỉ lệ 85,02% số phiếu tín nhiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.