Hạ tầng

Thủ tướng nhấn nút khánh thành cảng xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ

23/02/2019, 11:25

Ngày 23/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức nhấn nút đưa vào sử dụng hệ thống cảng, kho xăng dầu chuyên dùng DKC

img
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ GTVT thực hiện nghi thức nhấn nút đưa vào vận hành hệ thống cảng biển, kho xăng dầu DKC

Dự án Tổng kho xăng dầu DKC (xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) do Công ty CP Thiên Minh Đức làm chủ đầu tư, có sức chứa 115.000 m3 với hệ thống cầu cảng riêng biệt dài 1,5 km, tiếp nhận tàu 2 - 5 vạn tấn phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, 1 bến tàu với khả năng tiếp nhận tàu tới 1 vạn tấn cập cảng.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.476 tỷ đồng, được thực hiện trên cơ sở hưởng ứng kêu gọi đầu tư của tỉnh Nghệ An.

img
Gần 1.000 đại biểu T.Ư và địa phương tham dự buổi lễ

Sau 3 năm đầu tư (18 tháng GPMB, 18 tháng tháng thi công), đầu năm 2019, dự án đã chính thức hoàn thành. Ngày 17/1/2019, Cục Hàng hải Việt Nam đã công bố mở cầu cảng 49 nghìn tấn và khai thác tuyến luồng hàng hải chuyên dùng. Ngày 20/1/2019, tập đoàn đã đón nhận tàu Gold Ocean trọng tải 37 nghìn tấn cập cảng thành công.

img
Hệ thống cảng, kho xăng dầu với tổng mức đầu tư 1.476 tỷ đồng được Chính phủ, Bộ GTVT cấp phép đầu tư, đưa vào khai thác

Theo lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh Đức, việc đầu tư Tổng kho xăng dầu DKC sẽ bổ sung thêm cho hệ thống kho đầu mối và phân phối tại khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời bảo đảm cung ứng khối lượng xăng dầu cho nước bạn Lào, nhất là 2 tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng theo tuyến đường hành lang kinh tế Đông Tây…

img
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành thăm quan cảng và khu vực kho xăng dầu DKC

Đúng 9h, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ GTVT và địa phương đã thực hiện nghi thức nhấn nút đưa vào vận hành hệ thống cảng chuyên dùng và kho xăng dầu DKC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.