Thời sự Quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản sẽ bất ngờ thăm Ukraine

21/03/2023, 11:51

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ tới Ukraine vào ngày 21/3.

Theo hãng tin AFP, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida là lãnh đạo mới nhất của nhóm G7 tới thăm Ukraine và đang chịu áp lực ngày càng lớn khi thực hiện chuyến thăm này vì Nhật Bản sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới) vào tháng 5 năm nay.

Trước đó, ông từng nhiều lần nhấn mạnh, chuyến thăm tới Kiev đang được cân nhắc dù các thách thức về an ninh, logistics rất lớn.

Theo truyền thông Nhật Bản, ngày 21/3, ông Kishida ở Ấn Độ và ban đầu dự kiến quay lại Thủ đô Tokyo nhưng sẽ thay đổi và bay tới Ba Lan lên tàu sang Ukraine.

img

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

Đây sẽ là chuyến công du không báo trước hiếm hoi của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới nước ngoài.

Đài NHK cho biết, phóng viên của đài đã quay được hình ảnh một chiếc ô tô chở Thủ tướng Nhật Bản tại thị trấn Przemysel, Ba Lan - nơi các lãnh đạo nước ngoài thường xuyên tới để đi tàu tới Ukraine.

Theo NHK, ông Kishida sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Dự kiến ông sẽ quay lại Ba Lan và dự các Hội nghị khác cuối cùng sẽ về Tokyo ngày 23/3.

Theo các nguồn tin giấu tên, ông Kishida đã rời Ấn Độ và đang trên đường đến Ukraine.

Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản lo ngại về nguy cơ an ninh trong chuyến thăm của ông Kishida.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.