Thế giới

Thủ tướng Nhật: "Cần gây áp lực lên Triều Tiên thay vì đối thoại"

21/09/2017, 14:11

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi các nước thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Theo Kyodo, hôm qua 20/9, trong một cuộc họp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ sự quyết liệt và cứng rắn bằng một bài phát biểu về vấn đề Triều Tiên.

Cụ thể, ông Abe lên tiếng kêu gọi các nước thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, ngoài ra, ông Abe cũng nhấn mạnh việc cần phải sự dụng các biện pháp cứng rắn hơn nữa thay vì đối thoại mềm mỏng để gây áp lực lên chính quyền của ông Kim Jong-un.

Kết thúc bài phát biểu, Nhà lãnh đạo Nhật Bản hoan nghênh nghị quyết mới được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hôm 11/9 nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nhưng thiết nghĩ việc này chưa đủ mạnh để khiến Bình Nhưỡng "sợ hãi", bằng chứng là nước này tiếp tục một vụ phóng khác vào ngày 15/9.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.