Thời sự Quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân chuẩn bị thăm Singapore, Brunei

05/02/2023, 17:25

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có chuyến thăm đến Singapore, Brunei.

Theo thông báo ngày 5/2 của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày (8-11/2) theo lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Đây là chuyến thăm Singapore và Brunei đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị mới.

Với Singapore, chuyến thăm diễn ra khi năm 2023 là thời điểm hai nước sẽ cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

img

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân. Ảnh - Vietnamnet

Singapore hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực. Tổng kim ngạch thương mại năm 2022 đạt khoảng 9 tỉ USD, tăng 10,1% so với năm 2021.

Singapore cũng là nước đứng đầu trong ASEAN và đứng thứ 2/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đảo quốc sư tử có hơn 3.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt gần 70,4 tỉ USD.

Về giao thông vận tải, Singapore là một trong những thị trường hàng không có tầm quan trọng đặc biệt với Việt Nam với dung lượng hành khách đến Việt Nam đứng thứ 6 (theo số liệu năm 2019).

Nổi bật trong hợp tác kinh tế giữa hai nước là 12 khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại 9 tỉnh, thành ở Việt Nam với tỉ lệ lấp đầy hơn 83%. Các khu công nghiệp này thu hút được 17,6 tỉ USD vốn đầu tư, tạo gần 300.000 việc làm.

Với Brunei, chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra sau khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ vào năm 2022.

Trong năm, nhân dịp tham dự HNCC ASEAN 40-41 tại Campuchia (10-13/11), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp kiến Quốc vương Brunei. Tháng 6/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Brunei nhân dịp tham dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ.

Về đầu tư và thương mại, tính đến tháng 10/2022, kim ngạch song phương đạt 638,5 triệu USD, tăng 141,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Brunei đứng thứ 26/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 971 triệu USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.