Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển Đà Nẵng

27/06/2022, 06:00

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đà Nẵng không hợp thức hóa cái sai, phải tháo gỡ bằng cơ chế chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển.

Chiều 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

img

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, dù chịu tác động rất lớn bởi đại dịch Covid-19, GRDP cả năm 2021 của Đà Nẵng vẫn tăng 0,18%. Một số ngành công nghiệp và dịch vụ vẫn có mức tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên 3,18 tỷ USD, tăng 13,2%, xuất siêu 487 triệu USD.

GRDP quý II/2022 tăng 12,37%, 6 tháng đầu năm tăng 7,23%, xếp thứ 2/5 tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thứ 4/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; đứng thứ 28 toàn quốc. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước tăng 20,8%; xuất khẩu phần mềm tăng 30%. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt 68% dự toán cả năm, tăng 18% so với cùng kỳ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đà Nẵng là địa phương có vị trí trọng yếu về QP-AN, thuận lợi trọng phát triển KT-XH.

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai tiêm vaccine đúng kế hoạch của Chính phủ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Đà Nẵng cần giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với 4 Kết luận thanh tra và 3 bản án liên quan sai phạm đất đai của thành phố, tinh thần chỉ đạo không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tháo gỡ bằng cơ chế chính sách, qua đó tháo gỡ các điểm nghẽn để thành phố phát triển.

Về đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, Thủ tướng giao Đà Nẵng là cơ quan nhà nước có thầm quyền làm chủ đầu tư, kết nối giao thông quốc gia, giải phóng mặt bằng hoàn thiện. Từ đó sẽ có nhiều nhà đầu tư vào đầu tư.

Đối với cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Thủ tướng đề nghị giữ nguyên công suất hành khách, bổ sung công suất hàng hóa.

Theo thủ tướng, hiện đã có chủ trương đầu tư sân bay Chu Lai theo chuẩn 4F, là mức cao nhất hiện nay. Trong khi đó, hiện nay giao thông từ Đà Nẵng đi Chu Lai đã rất thuận lợi như cao tốc, đường sắt Bắc - Nam, đường ven biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.