Xã hội

Thủ tướng phê chuẩn ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM

30/08/2021, 16:06

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Mãi.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.

Đồng thời, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong để nhận nhiệm vụ mới.

img

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa, chúc mừng ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TP HCM ngày 24/8

Sáng 24/8, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức Chủ tịch TP.HCM.

Trước đó, cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố với ông Nguyễn Thành Phong.

Ngày 20/8, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê ở Bến Tre. Ông Phong từng đảm nhiệm cương vị Bí thư Quận ủy quận 2, sau đó tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015. Cuối năm 2015, ông được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.