Kinh tế

Thủ tướng: Phú Yên sẽ đón "ánh bình minh" về kinh tế

19/01/2018, 17:40

Đó là nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tham dự Hội nghị xúc tiến tỉnh Phú Yên năm 2018

hoi nghi Phu Yen

Hội nghị thu thu hút hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và doanh nghiệp dự.

Hội nghị thu thu hút hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và doanh nghiệp dự. Đây được đánh giá là Hội nghị quy mô cấp quốc gia lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Phú Yên, quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam như: TH, Vietjet Air, Vinacapital, VietinkBank, Vietcombank, …

Tại hội nghị, các nhà đầu tư các dự án lớn và các chuyên gia kinh tế đã có bài tham luận gửi đến hội nghị, bày tỏ tâm huyết khi đánh giá tiềm năng và quyết định đầu tư tại Phú Yên.

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh này đang tập trung tất cả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn và tỉnh công nghiệp - dịch vụ vào năm 2020, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp và đưa dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Nhờ những nỗ lực lớn trong việc tiếp xúc đầu tư, giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 284 dự án đầu tư (có 19 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 4.744 triệu USD, và 28.671 tỷ đồng. Trong đó, ngành công nghiệp có 144 dự án, vốn đăng ký hơn gần 3,5 tỷ USD và 14.800 tỷ đồng; ngành thương mại và dịch vụ 115 dự án với vốn đăng ký 1,28 tỷ USD và gần 10.000 tỷ đồng…

Hiện hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh đã tương đối hoàn chỉnh, trong đó 5 Khu công nghiệp tập trung (tổng diện tích 498 ha) và nhiều cụm công nghiệp (20 - 70ha/cụm). Đặc biệt, tỉnh đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên và đang xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (1.080ha). Đây là tiền đề thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Phú Yên.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, không ngờ Phú Yên đẹp đến thế, ngay cả Thủ tướng là người miền Trung cũng chưa bao giờ được nhìn thấy

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, không ngờ Phú Yên đẹp đến thế, ngay cả Thủ tướng là người miền Trung cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Lợi thế đó, theo Thủ tướng không phải nơi nào cũng có được. Nhắc đến Phú Yên như là địa điểm đón ánh bình minh đầu tiên của cả nước, Thủ tướng tin rằng, địa phương này cũng sẽ đón "ánh bình minh" về kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Yên giải quyết nhanh những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo thành công.

"Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo tính linh hoạt, không cứng nhắc...", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Yên cần tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế vùng với các tỉnh lân cận như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Định.

Phú Yên có lợi thế về cá ngừ đại dương, vì thế, cần tiếp tục phát triển và giữ vững thương hiệu này.

DSCN4886

Dịp này, tỉnh Phú Yên trao quyết định đầu tư cho 17 dự án với số vốn hơn 12.000 tỷ đồng và 11 dự án tiếp cận, khảo sát với số vốn gần 60.000 tỷ đồng

Thủ tướng đề nghị Phú Yên tiếp tục chủ trương đưa du lịch thực sự trở thành động lực phát triển của tỉnh. Như vậy, các dịch vụ bất động sản, tài chính ngân hàng, dịch vụ vui chơi giải trí sẽ từ du lịch xuất hiện mạnh mẽ. Đẩy mạnh thu hút công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, thu hút đầu tư vào Nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản...

“Chính phủ cam kết tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho nhà đầu tư”, Thủ tướng khẳng định.

Dịp này, tỉnh Phú Yên trao quyết định đầu tư cho 17 dự án với số vốn hơn 12.000 tỷ đồng và 11 dự án tiếp cận, khảo sát với số vốn gần 60.000 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.