Xã hội

Thủ tướng: Sóc Trăng cần cắt bỏ dự án chậm tiến độ, tập trung cho dự án lớn

27/04/2022, 23:32

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Sóc Trăng cần tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, dự án quan trọng.

Tối 27/4, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; nhận Quyết định công nhận TP Sóc Trăng là đô thị loại 2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, quân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong thời gian qua.

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Sóc Trăng cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu triển khai các công trình, dự án trọng điểm, trong đó có cảng biển Trần Đề, đường cao tốc kết nối vùng với Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, kết nối vùng, hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, nhất là hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng... đồng bộ, hợp lý, hiệu quả. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu triển khai các công trình, dự án trọng điểm, trong đó có cảng biển Trần Đề, đường cao tốc kết nối vùng với Cần Thơ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Sóc Trăng rà soát, cương quyết cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, chậm tiến độ, dồn nguồn vốn tập trung cho các dự án lớn, có tác động lan tỏa, tạo ra động lực và không gian phát triển mới.

“Trong quy hoạch giao thông của ĐBSCL có hai công trình lớn trọng điểm quốc gia là cao tốc Bắc - Nam đoạn từ TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Đông - Tây từ An Giang - Sóc Trăng. Những dự án này đã có vốn đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025.

Vấn đề rất quan trọng là cảng biển Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng phải lo công tác giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu để phát triển các công trình động lực quan trọng này”, Thủ tướng lưu ý.

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước cho lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng, khi hoàn thành các dự án nêu trên sẽ có động lực phát triển mới, tạo ra không gian phát triển mới cả về đô thị lẫn khu, cụm công nghiệp tạo ra khí thế mới trong vùng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải sớm hoàn thành tiêm vaccine mũi 3 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi trong quý 2/2022, vaccine là vũ khí chiến lược.

Trong giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ lưu ý Sóc Trăng cần thống nhất cao trong Đảng bộ, giữ vừng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đoàn kết vững mạnh.

Thủ tướng cũng lưu ý trong nông nghiệp cần thay đổi tư duy từ phát triển sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; đa dạng hóa các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; tận dụng thời cơ, cơ hội để tỉnh Sóc Trăng bức phá vươn lên.

Cũng tại buổi lễ, phát biểu ôn lại truyền thống 30 năm tái lập tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu nhấn mạnh, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Sóc Trăng hôm nay đã đạt được nhiều thành tựu.

img

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính trao quyết định về việc công nhận TP Sóc Trăng là đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh Sóc Trăng cho lãnh đạo TP Sóc Trăng.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước trao tặng; đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP Sóc Trăng là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.