Hạ tầng

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành Metro số 1 trong năm 2020

12/04/2019, 14:50
image

Thị sát dự án đường sắt Metro số 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu năm 2020 hoàn thành dự án đặc biệt quan trọng này như kế hoạch đã đề ra.

img
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại tuyến Metro số 1. Ảnh: Đỗ Loan

Sáng 12/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thị sát dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Cùng Thủ tướng thị sát công trường có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong...

img
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát công trường tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: Đỗ Loan

Tại công trường, báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết, theo quyết định 568 của Thủ tướng về điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM gồm 8 tuyến xuyên tâm và vành khuyên nối các trung tâm chính của thành phố; 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt 1 ray.

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban đường sắt đô thị TP.HCM báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại công trường

Tuy nhiên, hiện TP chỉ mới triển khai tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hướng đông TP.HCM về các quận 2, Q.9, Thủ Đức và hướng Bình Dương, Đồng Nai. Khối lượng thi công công trình đến nay đạt khoảng 63,5%. Theo kế hoạch, năm 2019 sẽ hoàn thành 80% khối lượng dự án và dự kiến sẽ đưa vào vận hành, khai thác vào năm 2020. Riêng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng.

img
Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM báo cáo Thủ tướng tình hình dự án. Ảnh: Đỗ Loan

Chia sẻ một số khó khăn, ông Cường cho biết, vướng mắc hiện nay của tuyến Metro số 1 về thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án (từ khoảng 25.000 tỷ đồng lên khoảng gần 50.000 tỷ đồng). Hiện, các cơ quan, đơn vị liên quan của Trung ương và TP.HCM đang tập trung tháo gỡ.

Video Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại công trường

Phát biểu tại công trường Metro số 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng tích cực phối hợp, chủ động tháo gỡ các thủ tục còn vướng mắc để dự án đặc biệt quan trọng này có thể hoàn thành vào năm 2020 như kế hoạch đã đề ra.

img
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Cơ quan hợp tác Nhật Bản JICA đã hỗ trợ nguồn lực triển khai tuyến Metro số 1 đảm bảo đúng tiến độ. Ảnh Đỗ Loan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tập thể các bộ, ngành, lãnh đạo TP.HCM cùng tập thể cán bộ, công nhân, người lao động tại công trường. “Dự án này là công trình metro đầu tiên của nước ta được triển khai xây dựng sau quá trình chuẩn bị khẩn trương, trách nhiệm của các bộ, ngành và TP.HCM”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, đây cũng là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, nhất là nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

img
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cùng tham gia đoàn thị sát tuyến Metro số 1. Ảnh: Đỗ Loan

Thủ tướng cũng đánh giá cao quyết tâm của TP.HCM trong việc triển khai các hạng mục thi công và đạt hoàn thành khối lượng công việc trên 63% với trên 2.000 công nhân, người lao động đang ngày đêm làm việc tại công trường.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự Nhật Bản và Cơ quan hợp tác Nhật Bản JICA đã hỗ trợ nguồn lực để triển khai công trình quan trọng này đảm bảo đúng tiến độ và với trách nhiệm cao nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.