Thế giới

Thủ tướng Trung Quốc thăm Nga, tăng cường quan hệ song phương

08/11/2016, 09:18
image

Ngày 7/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Nga từ ngày
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang trong chuyến thăm Nga nhằm tăng cường quan hệ song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, ngày 7/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, tiếp đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược giữa hai nước, theo Press TV.

Trong chuyến thăm, hai bên ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, hợp tác trong ngành hạt nhân cùng nhiều vấn đề khác. Các nhà phân tích cho biết, nội dung đàm phán về quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow không chỉ trong phạm vi chính trị và kinh tế mà còn bao hàm cả liên minh quân sự - chính trị.

Trước đó, trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất hình thành một liên minh trong bối cảnh khối liên minh quân sự NATO đang suy yếu: “Khối liên minh này sẽ là dấu chấm hết cho các tham vọng đế quốc của phương Tây”.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.