Hồ sơ tài liệu

Thủ tướng và toàn bộ chính phủ Mông Cổ bị cách chức

08/09/2017, 07:22

Chính phủ mới của Mông Cổ phải được thành lập lại trong vòng 30 ngày.

Thủ tướng Jargaltulgyn Erdenebat đã bị cách chức

Thủ tướng Mông Cổ Jargaltulgyn Erdenebat đã bị cách chức. (Nguồn: venezuelaaldia.com)

Trang Vietnamplus ngày 8/9 dẫn tin của hãng Montsame của Mông Cổ cho biết ngày 7/9, Hural quốc gia Tối cao (Quốc hội) Mông Cổ đã cách chức Thủ tướng Jargaltulgyn Erdenebat cùng toàn bộ chính phủ.

57,53% đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu thông qua quyết định này. Theo hãng tin Montsame, lý do dẫn đến quyết định rất mạnh mẽ trên là những cáo buộc vi phạm luật pháp nhiều lần từ phía Thủ tướng.

Ngoài ra, các đại biểu quốc hội cho rằng gần đây lãnh đạo đất nước đã ra nhiều quyết định đi ngược lại lợi ích của quốc gia, đặc biệt là quyết định chi trả trợ cấp sinh con cho các gia đình tùy theo mức độ giàu nghèo của gia đình đó để đáp ứng yêu cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế khi cấp tín dụng cho đất nước.

Ngày 23/8, thành viên đảng nhân dân cầm quyền Mông Cổ đã đệ trình lên Quốc hội yêu cầu cách chức Thủ tướng Erdenebat sau một năm ông nhậm chức.

Yêu cầu được đưa ra bỏ phiếu tại Ủy ban thường trực vê xây dựng nhà nước Quốc hội Mông Cổ hôm 30/8, tuy nhiên 9 trong số 17 đại biểu đã bỏ phiếu chống.

Sau đó, các đại biểu đã bãi bỏ quyết định của Ủy ban thường trực và với 42 phiếu thuận trong tổng số 73 phiếu đại biểu, Quốc hội đã thông qua việc cách chức Thủ tướng cùng toàn bộ thành viên chính phủ của ông này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.