Xã hội

Thủ tướng yêu cầu điều tra, khắc phục hậu quả vụ chìm tàu 13 người chết

26/02/2022, 19:28
image

Thủ tướng vừa có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tàu cao tốc chở 39 người bị chìm trên vùng biển Cửa Đại, 13 người tử vong.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 26/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban ATGT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn ca nô.

XEM LIVE TOÀN BỘ VỤ TAI NẠN THƯƠNG TÂM KHIẾN 13 NGƯỜI TỬ VONG TẠI ĐÂY

img

Vụ tàu cao tốc chở 39 người bị chìm trên vùng biển Cửa Đại khiến 13 người tử vong. Ảnh: Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương cấp cứu các nạn nhân.

Đồng thời, bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương, động viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thuỷ. Các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thuỷ nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch, xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, xử lý trách nhiệm chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện khi để xảy ra tai nạn.

Bộ GTVT chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam và các Sở GTVT địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh trên đường thuỷ nội địa; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm....

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh ngChiều ngày 26/2, Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, vụ tai nạn lật ca nô chở khách du lịch BKS: QNa 1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng bị lật trên tuyến đường biển đảo Cù Lao Chàm - Cửa Đại, trên cano có 39 người (gồm 3 thuyền viên) trong đó có 2 trẻ em.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia cùng với lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với lãnh đạo địa phương tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

img

Bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường chỉ đạo tại hiện trường

Hiện Chủ tịch Ủy ban ATGT QG phân công Phó chủ tịch Chuyên trách UBATGTQG, lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với lãnh đạo địa phương tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Chiều tối nay, trao đổi với PV Báo Giao thông tại hiện trường, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh huy động thêm các kíp tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ chìm tàu cao tốc trên biển Cửa Đại. Lực lượng này bao gồm cả CSGT của Bộ Công an, CSGT địa phương, các đơn vị chức năng và Quân khu V. "Tinh thần tỉnh chỉ đạo quyết liệt, triển khai phương án để tìm kiếm nạn nhân nhanh nhất", ông Tân nói.

Thượng tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong điều kiện đêm, sóng lớn, việc tìm kiếm khó khăn, rất có thể các nạn nhân bị trôi dạt ra xa. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, địa phương mở rộng tìm kiếm tại các vùng biển, ven bờ khu vực lân cận Hội An.

Clip: Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người bị nạn

Liên quan đến phương tiện, Cục Đăng kiểm VN và Chi cục Đăng kiểm số 4 (đơn vị kiểm định phương tiện thủy QNa-1152) cho biết, tàu QNa-1152 được là tàu cao tốc chở khách, được đóng năm 2016. Chủ phương tiện theo đăng ký là Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông (phường Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam), có tổng công suất máy 400CV, được hoạt động trong vùng pha sông biển (SB).

Phương tiện được chở 35 người và trọng tải toàn phần 4,1 tấn. Phương tiện được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm định kỳ lần gần nhất vào ngày 19/1/2022 và có thời hạn đến 19/1/2023.

Lãnh đạo Chi cục Đăng kiểm số 4 cho biết hiện đang có mặt tại Quảng Nam để phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiểm, cứu nạn và giải quyết vụ tai nạn trên.

Về phía Cục Đường thủy nội địa VN, ông Bùi Thiên Thu, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, ông đang trên đường vào Quảng Nam để nắm tình hình, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.