Giáo dục

“Thư viện lưu động” trị giá cả tỷ đồng đến với miền núi Ninh Thuận

27/11/2019, 15:38

“Thư viện lưu động” được thiết kế chuyên dụng, tích hợp hệ thống nghe nhìn hiện đại với tổng giá trị trên 1,2 tỉ đồng...

img
"Thư viện lưu động" phục vụ học sinh vùng miền núi tỉnh Ninh Thuận

Ngày 27/11, bà Phạm Thị Thơm, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Ninh Thuận cho biết, sẽ tiếp tục đưa "thư viện lưu động" phục vụ cho học sinh, người dân nghèo không có điều kiện đọc sách tại những vùng núi xa hơn. Theo bà Thơm, từ đầu năm học đến nay đã tổ chức 5 chuyến phục vụ 13 điểm trường thuộc 3 huyện miền núi Bác Ái, Ninh Sơn và Thuận Bắc. Xe "thư viện lưu động" là sự kết hợp giữa thư viện truyền thống và hiện đại với các hoạt động phục vụ đọc sách, in giấy và sách điện tử.

Ngoài 889 tên/4.490 bản sách dành cho bạn đọc thiếu nhi và người lớn, "thư viện lưu động" còn có 1 máy chủ, 6 máy tính xách tay, 1 tivi, 1 bộ máy chiếu - màn hình chiếu - bảng hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên Internet, sách nói phục vụ người khiếm thị... Tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.

img
Các em học sinh miền núi thích thú với thư viện lưu động.
img
Thùng xe được thiết kế tiện lợi, tích hợp nhiều loại sách phù hợp cho mọi lứa tuổi.
img
Phần không gian trong thùng xe được cải tiến thành khu vực trải nghiệm, thực hành trên máy tính dành cho các em học sinh

"Thư viện lưu động" được Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) triển khai thực hiện tại 44 tỉnh thành trên cả nước, góp phần đem “ánh sáng tri thức” đến với người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa...

img
Xe thư viện lưu động được thiết kế mở được thùng xe theo 3 chiều, giúp bạn đọc có thể thoải mái ngồi đọc, học tập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.