World Cup 2022

Thua Australia, chuyên gia vẫn nể phục "máy chạy" của đội tuyển Việt Nam

08/09/2021, 05:30

BLV Quang Tùng ấn tượng với Trọng Hoàng, cầu thủ đảm nhận vị trí hậu vệ phải của tuyển Việt Nam trong trận gặp Australia.

Tối 7/9, tuyển Việt Nam tiếp tục phải nhận trận thua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đoàn quân áo đỏ dù rất nỗ lực nhưng không thể giành được dù là 1 điểm trước Australia.

Tuy nhiên, đây là trận đấu Quang Hải và đồng đội đã chơi tốt hơn so với trận gặp Ả Rập Xê Út.

img

Trọng Hoàng chơi tốt ở trận gặp Australia. Ảnh VNN

Dù thua thiệt về thể hình, thể lực lẫn kinh nghiệm, các học trò của ông Park đã chơi hợp lý, quả cảm, hóa giải nhiều đợt tấn công bên phía đối phương.

Trên sóng truyền hình, HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá tuyển Việt Nam chơi biết mình, biết người nên lựa chọn được cách nhập cuộc hợp lý.

“Những trận đấu với các đối thủ mạnh, từng dự World Cup sẽ giúp tuyển Việt Nam trưởng thành hơn. Ngay cả khi thất bại thì cầu thủ của chúng ta cũng lớn lên rất nhiều”.

Trong khi đó, BLV Ngô Quang Tùng tiếc nuối bởi đội tuyển Việt Nam đã tạo ra thế trận tốt nhưng lại không thể có điểm.

“Các vị trí của chúng ta bọc lót cho nhau tốt, vị trí, cự ly đội hình luôn được đảm bảo. Bởi vậy, Australia dù nhiều thời điểm muốn tăng tốc nhưng bất thành”, ông Tùng nói.

Vị bình luận viên kỳ cựu này cũng tiếc khi Quang Hải không thể ghi bàn ở đầu hiệp 1 và trọng tài không thổi penalty cho đội bóng áo đỏ khi bóng chạm tay hậu vệ đội khách ở phút 29.

Khi được hỏi về cá nhân nào khiến mình ấn tượng, ông Tùng cho biết mình ngạc nhiên với phong độ của Trọng Hoàng.

“Trận trước Hoàng có dấu hiệu quá tải nên không nhiều người nghĩ cậu ấy lại chơi tốt như vậy.

Cầu thủ này chơi năng nổ, hiệu quả, chạy không biết mệt và khóa chặt ngòi nổ Mabil bên phía đối thủ. Nên nhớ, Mabil rất nhanh và khỏe, từng làm khổ hàng thủ Trung Quốc”, ông Tùng nói.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, toàn đội được xả trại 1 tuần trước khi hội quân trở lại vào 16/9 để chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 10 gặp Trung Quốc và Oman.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.