Pháp đình

Thua bài, dùng dao truy sát người thắng cược đến tử vong

09/07/2020, 12:44

Mâu thuẫn trong đánh bạc, Hoàng dùng dao truy sát người thắng cược khiến 2 người thương vong.

img
Bị cáo Trần Văn Hoàng tại phiên tòa

Ngày 9/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Trần Văn Hoàng (SN 1976, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) ra xét xử về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 25/1, Hoàng tổ chức uống bia với 2 người bạn tại nhà.

Trước nhà của Hoàng, bà Trần Thị Sáu, Huỳnh Văn Kiệt và Đặng Thanh Minh cùng một số phụ nữ khác tổ chức đánh bài ăn tiền.

Bà Trần Thị Sáu làm cái, những người còn lại đặt tiền. Minh và Kiệt đặt khoảng 1,2 triệu đồng nhưng bà Sáu không đồng ý mà nói chỉ hơn thua nhau mỗi tụ 500 ngàn đồng.

Hoàng lúc này đứng bên ngoài nói đặt cược vào tụ bài của bà Sáu để hơn thua số tiền còn lại mà Minh và Kiệt đã đặt, tất cả đồng ý.

Kết quả, bài của bà Sáu thua bài của Minh và Kiệt, nhưng Hoàng lại không chịu chung tiền.

Trong lúc cãi nhau, Kiệt lấy dao (mang theo trong người) định chém Hoàng nhưng được mọi người can ngăn.

Thấy vậy, Hoàng ra phía sau nhà lấy dao rồi chạy ra đâm 2 nhát vào ngực và hông Minh, đâm một nhát vào vai của Kiệt. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên Minh đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Riêng Kiệt bị thương tích tỷ lệ 12%.

Còn về phần Hoàng, sau khi gây án liền đi về nhà, dấu hung khí. Sau đó được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Hoàng tù chung thân về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt chung tù chung thân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.