Pháp đình

Thua cá độ, mượn xe SH của bạn đi cầm cố để chơi tiếp

29/05/2015, 13:25

Sau khi mang xe SH mượn của bạn đi cầm cố, đối tượng dùng toàn bộ số tiền vào cá cược bóng đá

IMG_0014
Bị cáo Phùng Ngọc Nam trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, tối ngày 29/9/2014, Phạm Lê H, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn đi xe mô tô hiệu Honda (loại SH150i) của chở theo Phùng Ngọc Nam cùng một bạn nữa đi chơi, sau đó, ba người thuê nhà nghỉ ngủ lại.

Đến 0h ngày 02/10/2014, Nam hỏi mượn xe H. điều khiển đến một quán Internet trên địa bàn thị xã Ba Đồn chơi điện tử và vào một trang web chơi cá cược bóng đá trên mạng. Sau khi chơi thua hết 5 triệu đồng trong tài khoản, Nam nảy sinh ý định lấy xe mô tô mượn của H. mang đi cầm cố.

Nam sau đó đã nhắn tin cho anh Ngô Thế N. (chủ tiệm) với nội dung cho Nam cầm cố chiếc xe với giá 20 triệu đồng. Không biết đó là xe mượn, nên anh N. đồng ý.

Ngoài ra, Nam còn thêm 2 lần xin anh N. cầm cố thêm mỗi lần 10  triệu đồng với tổng số tiền cầm xe lên tới 40 triệu đồng, Nam nướng sạch vào cá cược bóng đá.

Tại bản kết luận định giá tài sản xác định, chiếc xe hiệu Honda loại SH150i tại thời điểm bị Phùng Ngọc Nam chiếm đoạt có giá trị 73 triệu đồng. Với hành vi trên, Phùng Ngọc Nam bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nam bị TAND thị xã Ba Đồn xử phạt 30 tháng tù.

Cho rằng mức án trên là quá nặng, ngày 31/03/2015, Nam làm đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Quảng Bình xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên Tòa phúc thẩm lần này, xét thấy bị cáo Nam tỏ ra thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo đã chuộc lại xe cho anh Phạm Lê H cũng như trả lại số tiền 40 triệu đồng cho anh N. Hơn nữa, bản thân Nam đang có vợ và con nhỏ cần có bàn tay chăm sóc, nuôi dưỡng của người trụ cột.... Vì vậy, HĐXX đã tuyên mức án 27 tháng tù giam, giảm 3 tháng so với án sơ thẩm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.