Thế giới

Thừa cơ Syria lơ là, IS chiếm giếng dầu, nhăm nhe trỗi dậy

18/08/2018, 11:41

Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giành lại nhiều giếng dầu ở Syria và nhăm nhe trỗi dậy trở lại.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) 

Ngày 18/8, hãng tin RT dẫn báo cáo từ Liên Hợp Quốc vừa công bố cho biết: “Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo, bị đánh bại tại Iraq và đa phần ở Syria trong suốt năm 2017, đang dần khôi phục từ đầu năm 2018. Nguyên nhân là do các lực lượng chính phủ Syria chiến đấu tại khu vực miền Đông bị mất đà”.

Sự lơ là này đã tạo điều kiện cho IS “có không gian giãn cách và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo trở thành tổ chức ngầm toàn cầu. Tính đến tháng 6/2018, tổ chức khủng bố IS đã và đang kiểm soát một nhóm đất đai nhỏ tại Syria gần bên giới với Iraq”.

Báo cáo cho biết, tổ chức khủng bố này giành lại quyền kiểm soát một số giếng dầu tại Đông Bắc Syria và “từ đây, IS có thể triết xuất, bán dầu, thực hiện một số cuộc tấn công sang Iraq”.

Ngoài ra, LHQ cho biết, IS tiếp tục bắt ép dân thường tại những khu vực chúng kiểm soát cùng một số khu vực giao tranh khác phải nộp thuế đồng thời bắt cóc doanh nhân địa phương đòi tiền chuộc, kiếm tiền duy trì hoạt động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.