An ninh hình sự

Thua lô đề, vác búa đinh đi cướp xe máy

12/02/2015, 09:01

Đối tượng dùng búa nện vào mặt nạn nhân nhằm đe dọa, khiến nạn nhân hoảng sợ "bỏ của chạy lấy người".

IMG_6878
Đối tượng Đức cùng chiếc xe máy tang vật

Tin từ Công an huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự đối với Đặng Việt Đức (SN 199, trú tại xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Đức nghỉ học từ sớm và phiêu bạt xuống Hà Nội làm thuê để kiếm sống. Thời gian gần đây, đối tượng này bị thua một khoản tiền lớn khi đánh lô đề nên liều lĩnh đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Khoảng 17h ngày 10/2, Đức đi đến khu vực cổng trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội (thuộc quận Bắc Từ Liêm) rồi gọi anh P.V.H (làm nghề lái xe ôm ở đây) chở về huyện Phúc Thọ. Khi xe đi đến khu sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận (thuộc địa phận xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), Đức bảo anh H. dừng xe để chờ người thân ra đón.

Tranh thủ lúc lái xe ôm không đề phòng, Đức lấy một chiếc búa đinh (đã mang đi sẵn theo người) đập vào đầu anh H. khiến nạn nhân đau đớn, hoảng sợ và bỏ của chạy lấy người. Đức liền đem chiếc xe ra điểm trông giữ xe của siêu thị Ebest Mall (địa chỉ: phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), gửi ở đó chờ có cơ hội sẽ mang đi tiêu thụ.

IMG_6875
Chiếc búa đinh Đức dùng làm hung khí gây án

Nhận được tin trình báo của bị hại, Công an huyện Phúc Thọ vào cuộc điều tra và nhanh chóng lần ra manh mối của nghi phạm. Đến 20h30 ngày 10/2, các trinh sát phát hiện nơi cất giấu chiếc xe tang vật và lên kế hoạch đón lõng đối tượng.

Khi Đức vừa xuất hiện tại điểm trông giữ xe của siêu thị Ebest Mall thì bị các trinh sát tóm gọn. Tại cơ quan công an, Đặng Việt Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.