Hồ sơ tài liệu

Thua thảm nhiều nơi, IS mất 1/4 lãnh thổ trong năm 2016

20/01/2017, 05:55
image

Trong năm 2016, nhóm khủng bố IS đã mất đi gần 1/4 lãnh thổ mà chúng từng kiểm soát.

5

Các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chịu nhiều tổn thất và mất đi gần một phần tư lãnh thổ năm 2016, BBC ngày 19/1 đưa tin.

Theo chuyên viên phân tích an ninh và quốc phòng của IHS Markit, nhóm khủng bố này đã mất gần 18.000 km vuông lãnh thổ và chỉ còn khoảng 60.400 km vuông, ít hơn diện tích của bang Florida.

IHS Markit cũng dự đoán rằng quân chính phủ Iraq sẽ tái chiếm Mosul vào giữa năm nay nhưng đối với họ, “thủ đô” tự xưng của IS là Raqqa sẽ là một chướng ngại vô cùng khắc nghiệt.

Xem thêm video:

Bên cạnh đó, theo thống kê của IHS Markit, trong năm 2016, IS mất 23% lãnh thổ mà họ chiếm đóng trong khi năm trước đó là 14%.

"IS phải chịu thiệt hại về lãnh thổ lớn nhất năm 2016, trong đó có những khu vực mang tính sống còn với họ," Columb Strack, chuyên viên phân tích cao cấp của IHS cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.