Thời sự

Thừa Thiên-Huế: Ba người thương vong do lũ

05/12/2014, 17:41

Đến cuối giờ chiều nay (5/12), trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có 3 người thương vong do lũ cuốn.

Nước lũ ngập sâu từ 0,3 – 0,5 m, đường xá bị chia cắt
Nước lũ ngập sâu từ 0,3 – 0,5 m, đường xá bị chia cắt

Chiều 5/12, Trung tâm PCLB khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho hay: thiệt hại về người và tài sản do lũ, ngập úng trên địa bàn Thừa Thiên – Huế tiếp tục gia tăng.

Hiện địa phương này xác nhận có 2 người chết, 1 người bị thương do lũ. Bà Đoàn Thị Lan, SN 1967 ở xã Trạch Tả, TT Phong Điền, bị thương trong lúc kê kích tài sản, trượt gãy tay.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, Nguyễn Thị Trà My (7 tuổi) và Nguyễn Văn Lanh (8 tuổi) trú thôn Thuận Hòa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, bị nước cuốn trôi khi đi ngang qua đoạn đường ngập lụt.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên Huế, lũ gây thiệt hại lớn về nông nghiệp. Tại huyện Quảng Điền: 140 ha rau màu tại các xã Quảng Thành, Quảng An, Quảng Thọ bị ngập. Trên địa bàn Thị xã Hương Trà, ngập úng xuất hiện diện rộng làm 43ha rau màu các loại ở các HTX Nông nghiệp (Đông Xuân 27ha; Tây Xuân: 04ha, Tây Toàn: 2ha; Văn Xá Đông: 10ha)

Toàn tỉnh có 600 nhà bị ngập, trong đó: Huyện Phong Điền: 120 nhà bị ngập sâu từ 0,1-0,2m tập trung tại xã Phong Hòa, xã Phong Bình và TT Phong Điền; Huyện Quảng Điền có 480 nhà bị ngập từ 0,1-0,3m (Quảng Phước: 40 nhà; Quảng An: 120 nhà; Quảng Thành: 150 nhà; Quảng Thọ: 80 nhà; Quảng Vinh: 70 nhà; TT Sịa: 20 nhà)

Ngân Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.