Xã hội

Thừa Thiên Huế cách ly 16 tài xế 12 xe dịch vụ trá hình vi phạm Chỉ thị 16

04/08/2021, 21:09
image

Cả 16 tài xế trên 12 xe vi phạm Chỉ thị 16 đến Thừa Thiên Huế sẽ xử phạt vi phạm quy định chống dịch và phải trả toàn bộ chi phí cách ly.

Tối 4/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh đã dẫn đoàn 16 tài xế cùng 12 ô tô từ các tỉnh phía Nam vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đi cách ly tập trung tại huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế).

img

12 xe ô tô cùng 16 tài xế vi phạm quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đang được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đưa đi cách ly tập trung

Đây là các xe dịch vụ trá hình loại 45 chỗ, 16 chỗ, 7 chỗ… đã chở 150 công dân từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các xe này đều treo băng rôn chuyến xe 0 đồng, hoặc hỗ trợ người nghèo về quê Thừa Thiên Huế.

“Tất cả 12 xe và 16 tài xế đều vi phạm quy định chống dịch và sẽ xử phạt vi phạm quy định chống dịch, đồng thời phải trả toàn bộ chi phí cách ly tập trung”, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Clip: Các ô tô "dịch vụ trá hình" treo biển chuyến xe 0 đồng hoặc hỗ trợ người nghèo về quy vi phạm Chỉ thị 16

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, thay vì trở về theo hình thức tự phát bằng phương tiện xe máy thì hiện nay công dân lại được các nhà xe dịch vụ mời chào, lôi kéo chi trả phí để trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16.

Các phương tiện này chở người về, dừng trả khách trước các chốt kiểm soát và quay đầu. Một số trường hợp lại có hình thức là treo băng rôn trước xe với tiêu đề “Chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê”...

Điều này làm cho tình hình người về từ vùng dịch ngày càng phức tạp hơn, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại địa phương và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ kiên quyết xử lý hành vi vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch của cá nhân, tổ chức liên quan đến các loại phương tiện trên nhằm thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện có hiệu quả Công điện số 1063 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phối hợp tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch; thực hiện nghiêm tinh thần "ai ở đâu ở đấy" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

img

Thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi tối 4/8 về 19 ca bệnh Covid-19 mới

Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, tối 4/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông tin về 19 ca bệnh Covid-19 vừa ghi nhận trên địa bàn.

Trong 19 bệnh nhân Covid-19 mới ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế, có 4 BN trở về từ TP HCM bằng tàu hỏa: 174185, 174793, 174782, 174804.

9 BN chạy xe máy từ TP HCM về tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: 176257, 174807, 174809, 174810, 174859, 176108, 174858, 174784.

5 BN từ TP HCM trở về tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm 174805, 175796, 175881, 174860, 174808) và 1 BN trở về từ tỉnh Bình Dương (174806).

Tất cả BN Covid-19 trên khi về đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đều đã khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung. Các BN trên có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 khẳng định ngày 3 và 4/8.

Riêng BN176107 (nam, SN 1993), quê quán Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định. Nơi ở tại Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM.

Ngày 2/8, BN176107 là lái xe chở hàng từ vùng có dịch đến giao nhận hàng tại Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế và trong ngày di chuyển ra Quảng Trị. Ngày 3/8, BN176107 di chuyển về TP HCM, tại chốt kiểm soát Lăng Cô, BN xin thực hiện test nhanh cho kết quả dương tính và hiện cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.