Hạ tầng

Thừa Thiên Huế đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

30/06/2021, 22:11

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương cho biết, đến nay dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn qua địa bàn tỉnh đã bàn giao mặt bằng 100%.

img

Đoan tuyến dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn phía Nam cầu Tuần, Thừa Thiên Huế đang thi công sau khi được bàn giao mặt bằng tháng 4/2021.

Thông tin do ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tại Hội nghị trực tuyến triển khai các dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì ngày 30/6.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến nay dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công 66,4/66,4 km (đạt 100%).

Về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật hiện đang được tiến hành song song giữa thi công hiện trường và hoàn thiện các thủ tục pháp lý; đã bàn giao cho nhà thầu thi công đảm bảo theo kế hoạch của dự án. Riêng một số vị trí do phải chôn sâu dưới nền đường đào, phải đợi đơn vị thi công dự án cao tốc hạ cao độ nền đường mới triển khai lắp đặt…

img

Mố trụ cầu Tuần - cây cầu vượt sông lớn nhất tại dự án Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế đang thi công tháng 4/2021.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công trình trọng điểm của quốc gia và các tỉnh, có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giải quyết “nút thắt”, “điểm nghẽn” về giao thông 2 khu vực Bắc và Nam miền Trung; là giải pháp hiệu quả cho bài toán đảm bảo giao thông thông suốt, giảm thiểu ùn tắc và an toàn giao thông cho tuyến giao thông huyết mạch QL1 qua miền Trung.

Tuy nhiên, do khó khăn chung về nguồn lực nên trong giai đoạn này phân đoạn Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan (Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng) chỉ mới đầu tư 2 làn xe (chưa có dải phân cách); trong khi các đoạn tuyến khác trên toàn quốc đã đầu tư 4 làn xe; hạn chế đến năng lực thông hành.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Chính phủ và các Bộ: GTVT, Tài chính, KH&ĐT cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng (còn dư tại dự án cao tốc, nếu có) để đầu tư nâng cấp từng bước, đảm bảo hoàn chỉnh 4 làn xe có dải phân cách, đảm bảo khai thác an toàn (giảm nguy cơ đối đầu), kết nối liên hoàn với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trước năm 2025.

img

Mố trụ phía Nam cầu Tuần và đoạn đầu cầu phía Nam cầu Tuần đang thi công sau khi mới tạm thông một phần mặt bằng tháng 4/2021

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài trên 98km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, gồm 11 gói thầu xây lắp. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế có 9 khu tái định cư và 1 khu nghĩa trang có tổng diện tích 13,59ha, đáp ứng tái định cư 191 hộ, (trong đó có 119 hộ chính, 72 hộ phụ) và di dời 228 lăng mộ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.