Đời sống

Thừa Thiên Huế ghi nhận nhiều ca bệnh Covid-19 chạy xe máy về từ TP.HCM

26/07/2021, 21:36

Cả 2 ca bệnh Covid-19 mới ghi nhận thêm tại Thừa Thiên Huế đều chạy xe máy từ TP. HCM về, gồm bệnh nhân mã số 106365 và 106366.

Tối 26/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông tin liên quan đến 2 ca bệnh Covid-19 mới.

Cả 2 ca bệnh Covid-19 mới này cùng chạy xe máy từ TP.HCM về đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 0h ngày 22/7 và đã được cách ly tập trung. Đây là ca bệnh Covid-19 thứ 7 và thứ 8 được phát hiện tại Thừa Thiên Huế trong những ngày qua và là ca dương tính thứ 3 trong ngày 26/7 tại Thừa Thiên Huế.

img

Rất nhiều người chạyu xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về đến đỉnh đèo Hải Vân khu vực giáp địa phận TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế trong những ngày qua

Liên tiếp phát hiện ca nhiễm Covid-19 chạy xe máy về từ TP.HCM

Trong 8 ca bệnh Covid-19 trên, ngoài 1 trường hợp tài xế xe tải quê Hải Dương vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương, TP.HCM qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Bệnh nhân mã số 101303) và 1 trường hợp trở về Thừa Thiên Huế bằng tàu hỏa, các trường hợp còn lại chạy xe máy từ TP.HCM về Thừa Thiên Huế.

Bệnh nhân mã số 106365 là nam, sinh năm 1996, quê quán thôn 3, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bệnh nhân mã số 106366 là nữ, sinh năm 1999, quê quán xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước khi trở về Thừa Thiên Huế, nơi bệnh nhân mã số 106365 ở tại 67 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM. Bệnh nhân mã số 106366 ở tại Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Hai bệnh nhân trên cùng chạy xe máy từ TP.HCM để địa phận Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) lúc 0h ngày 22/7 tại Chốt kiểm tra y tế liên ngành tại Lăng Cô khai báo và thực hiện cách ly tập trung.

Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 sáng ngày 26/7.

Đề nghị người dân không tự ý rời khỏi tâm dịch

Trước việc nhiều người chạy xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công an tỉnh và lực lượng chức năng phân loại người trở về từ đỉnh đèo Hải Vân, đoạn giáp ranh với TP. Đà Nẵng, sau đó phân luồng khai báo y tế tại trạm giám sát ở chân đèo. Sau khi phân loại, bố trí đưa công dân vào cách ly tại các khu cách ly tập trung.

“Đối với các công dân các tỉnh Bắc Trung bộ từ Quảng Trị trở ra có nhu cầu về các địa phương, lực lượng CSGT tổ chức dẫn từng nhóm khoảng 50 phương tiện đi qua địa bàn.

img

Rất nhiều người chạy xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về đang chờ lực lượng chức năng "dẫn đường" qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thừa Thiên Huế, trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam giãn cách theo Chỉ thị 16, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người dân không tự ý rời khỏi tâm dịch. Người dân đang sinh sống tại các địa phương có dịch hãy bình tĩnh, phối hợp chính quyền địa phương nơi đang cư trú để đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo vận hành các khu cách ly tập trung đón công dân trở về từ TP.HCM và các vùng dịch, thực hiện nghiêm quy trình cách ly, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Hiện, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai đón công dân về đợt 2 (dự kiến từ 27- 30/7) bằng tàu hỏa hoặc máy bay với khoảng 350 công dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.